Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ngoại hạng Anh được mua bản quyền phát sóng với giá "khủng" vẫn thất thu so với mùa trước

Cập nhật: 10:47 ngày 16/02/2018
Hãng truyền hình Sky của tỷ phú Rupert Murdoch đã chấp nhận ra giá 3,58 tỷ bảng Anh để mua bản quyền phát sóng trực tiếp 128 trận cầu Ngoại hạng Anh (Premier League) ba mùa liên tiếp, kể từ mùa giải 2019-2020.
{keywords}

Ngoại hạng Anh đã hoàn tất việc bán 5/7 gói bản quyền truyền hình.

Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng minh đây là giải đấu biết cách kiếm tiền nhất thế giới hiện nay. Giải đấu hàng đầu nước Anh chia nhỏ các gói bản quyền các trận đấu và đã hoàn tất việc bán bản quyền 5/7 gói phát sóng trực tiếp trong nước. 

Cụ thể, hãng truyền hình Sky ký thành công 4 gói bản quyền truyền hình trong đó có bản quyền gói truyền hình quan trọng nhất. Theo đó, Sky sẽ được quyền chọn phát đầu tiên 34 trận đấu mà họ cho là quan trọng nhất mỗi tuần.

4 gói bản quyền của Sky bao gồm quyền phát sóng các trận đấu quan trọng nhất của Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Sáu và lần đầu tiên là bản quyền các trận tối thứ Bảy. Giá trung bình của mỗi trận đấu họ phải trả là 9,3 triệu bảng Anh.

Với Sky, mức giá này là một “món hời” bởi so với hợp đồng trước đó của họ, bản hợp đồng mới giúp họ giảm được 16% chi phí mua bản quyền mỗi trận. Trong khi hợp đồng kỷ lục hồi năm 2015 mà hiện tại họ đang phải thực hiện, mỗi trận đấu họ phải trả tới 11 triệu bảng Anh.

Đối thủ trực tiếp của họ, hãng BT nhận được một gói phát sóng trị giá 885 triệu bảng Anh để phát 32 trận đấu trưa thứ Bảy mỗi mùa giải và cũng kéo dài bản hợp đồng này tới 3 mùa giải liên tiếp. Như vậy, mức giá trung bình mỗi trận BT mua bản quyền là 9,2 triệu bảng Anh. BT Sport hiện là hãng truyền hình nắm giữ bản quyền phát sóng Champions League và có lẽ vì thế họ có chút “nhường nhịn” đối thủ chính trong lần đấu giá bản quyền lần này.

Với tổng số 160 trận đấu mỗi mùa kể từ 2019-2020, Ngoại hạng Anh đã thu về 4,46 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, con số này chưa đáng kể gì so với kỷ lục 5,14 tỷ bảng Anh mà họ giành được năm 2015. Với hai gói bản quyền nhỏ của 40 trận đấu còn lại chưa có người mua, Ngoại hạng Anh không có cơ hội vượt qua kỷ lục giải đấu này từng lập.

Sau khi hoàn tất việc bán bản quyền phát sóng trong nước, Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu việc đấu giá bản quyền các gói phát sóng nước ngoài lần lượt là Trung Quốc, châu Phi, Mỹ và Brazil. 

Theo Minh Đăng/Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...