Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trật khớp vai, tiền đạo Mohamed Salah nói lời chia tay World Cup 2018

Cập nhật: 08:44 ngày 27/05/2018
Thông tin từ BBC Sport cho hay, chấn thương vai mà Mohamed Salah gặp phải ở trận chung kết Champions League rất nghiêm trọng. Tiền đạo người Ai Cập này không kịp bình phục cho vòng chung kết World Cup 2018.
{keywords}

Mohamed Salah dính chấn thương nặng ở vai.

{keywords}

Bước vào trận chung kết Champions League với Real rạng sáng 27-5, Liverpool nhập cuộc hưng phấn và gia tăng một sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Thế nhưng khi mà họ chưa thể ghi bàn, thì tai họa ập đến. Phút thứ 29, Mohamed Salah dính chấn thương nặng ở vai sau pha va chạm với Sergio Ramos và không thể thi đấu tiếp, buộc HLV Jurgen Klopp phải thực hiện quyền thay đổi người khi đưa Adam Lallana vào sân.

Mất “linh hồn” Salah, Liverpool thi đấu có phần xuống tinh thần và không thể duy trì thế trận áp đảo. Trong hiệp 2, họ liên tiếp phải nhận những bàn thua từ các sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Loris Karius và đành chấp nhận nhìn Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp bước lên đỉnh cao nhất của Champions League.

Theo thông tin mới được tờ BBC Sport công bố, Salah bị trật khớp vai. Cầu thủ người Ai Cập sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng từ 3-4 tháng. Như vậy, chắc chắn ngôi sao này sẽ không thể cùng đội tuyển Ai Cập tới Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018 sắp tới. Trong quá khứ, Salah chưa từng có cơ hội được thi đấu tại World Cup. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, cựu cầu thủ AS Roma đã ghi được 5 bàn thắng, góp công lớn đưa Ai Cập giành vé tới Nga tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Salah đã ghi được 33 bàn thắng sau 57 lần ra sân.

Tại mùa giải 2017/2018, Salah có được 44 bàn thắng và 14 pha kiến tạo trên tất cả các mặt trận. Anh giúp Liverpool kết thúc Premier League với vị trí trong top 4 và giành ngôi Á quân tại Champions League. Chấn thương nặng mà Salah mới gặp phải là tổn thất to lớn cho không chỉ Liverpool mà cả đội tuyển quốc gia Ai Cập.

Theo Lâm Văn/TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...