Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Việt Nam đá với đội hình nào ở trận ra quân gặp Lào?

Cập nhật: 16:36 ngày 08/11/2018
Huấn luyện viên Park Hang-seo dường như đã chọn lựa xong đội hình chính cho cuộc chạm trán tuyển Lào ở trận ra quân bảng A AFF Suzuki Cup 2018.

Cụ thể, trong buổi tập cuối cùng tại Lào, ông Park đã cho các cầu thủ được dự đoán là có tên trong đội hình chính mặc áo pitch.

Những cầu thủ mặc pitch bao gồm Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Quyết, Công Phượng và Anh Đức.

{keywords}

Đình Trọng và Văn Hậu mặc áo pitch trong buổi tập tối 7-11.

Với những cái tên này, theo sơ đồ 3-4-3, ba cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự sẽ là Đình Trọng, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải.

Ở hàng tiền vệ, Quang Hải và Xuân Trường sẽ chơi ở vị trí trung tâm, trong khi hai cánh sẽ là Văn Hậu (cánh trái) và Trọng Hoàng (cánh phải).

{keywords}

Quang Hải (mặc áo pitch) được đặt kỳ vọng rất nhiều.

Trên hàng công, thủ quân Văn Quyết sẽ chơi thấp hơn so với bộ đôi Công Phượng và Anh Đức. Vị trí thủ môn nhiều khả năng sẽ thuộc về Đặng Văn Lâm.

Đây được xem là đội hình tấn công tốt nhất vào thời điểm này của tuyển Việt Nam, tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ thay đổi trước khi trận đấu diễn ra.

{keywords}

Thủ thành Đặng Văn Lâm trong buổi tập tối 7-11.

Trận đấu Lào - Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD.

Đội hình dự kiến của Việt Nam: Văn Lâm - Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải - Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Trọng Hoàng - Văn Quyết, Công Phượng, Anh Đức.

Lịch thi đấu và trực tiếp tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương AFF Suzuki Cup 2018 bằng cuộc trạm trán đội tuyển Lào tại bảng A vào ngày mai (8-11).
 
Fox Sports chọn Văn Quyết là một trong ba chủ lực của Việt Nam
Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cùng Quang Hải, Xuân Trường là mũi đinh ba được đánh giá cao tại AFF Cup 2018.
 

Theo VietNamPlus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...