Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba Lan làm khó Đức ở vòng loại Euro 2020

Cập nhật: 08:24 ngày 21/11/2018
Trận hoà 1-1 trên sân Bồ Đào Nha ở lượt cuối bảng A3 Nations League hôm 20-11 giúp Ba Lan vượt Đức chiếm suất hạt giống cuối ở vòng loại Euro 2020.

Ghi bàn: Andre Silva 33 - Milik 66.

Nhà đương kim vô địch Euro đã chắc chắn vào bán kết Nations League từ trước trận gặp Ba Lan, còn "Đại bàng trắng" thì cầm chắc vé xuống hạng B, do kém Italia tới 4 điểm. Trận đấu hôm qua vì thế không mang nhiều ý nghĩa tới cục diện bảng đấu, nhưng ảnh hưởng đến chặng đường vòng loại Euro 2020 của Ba Lan.

Đội khách cần ít nhất một trận hòa để chiếm suất hạt giống cuối cùng tại vòng loại Euro 2020, vốn đang thuộc về Đức trước lượt trận này. Thầy trò HLV Jerzy Brzeczek hoàn thành mục tiêu, khi ngắt mạch chín chiến thắng liên tiếp trên sân nhà của Bồ Đào Nha.

Đội chủ nhà, dù hết động lực thi đấu, lấn lướt Ba Lan trong suốt 45 phút đầu trận. Không cần Cristiano Ronaldo và một số trụ cột khác, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhờ sự cơ động của Renato Sanches.

{keywords}

Sanches thi đấu năng nổ, tái hiện phong độ từng có tại Euro 2016.

Tiền vệ của Bayern Munich là chủ nhân của ba pha dứt điểm chỉ trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên. Hai trong số đó đập thẳng vào người đồng đội Rafa Silva, còn cú sút thứ ba mang đến quả phạt góc. Từ pha treo bóng ngay sau đó, Sanches kiến tạo để Andre Silva đánh đầu mở tỷ số ở phút 33.

Ba Lan lép vế, nhưng cũng có một lần làm rung xà ngang đội chủ nhà và một lần buộc hậu vệ Bồ Đào Nha cứu bóng ngay trên vạch vôi. Đội khách bung sức ở nửa sau trận, và thành quả đã đến sau sai lầm của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.

Phút 63, Arkadiusz Milik tận dụng sự hớ hênh của các hậu vệ chủ nhà, thoát xuống đối mặt với thủ thành Beto. Tiền đạo số bảy "câu" được một quả phạt đền cùng tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Danilo Pereira – người phạm lỗi với anh. Chính Milik dứt điểm thành công trên chấm penalty, chấm dứt một năm tịt ngòi tại đội tuyển quốc gia.

{keywords}

Milik phải thực hiện quả penalty hai lần, nhưng đều thành công.

Bàn thắng của Milik không chỉ đặc biệt với cá nhân anh, mà còn mang nhiều ý nghĩa với đội tuyển Ba Lan. "Đại bàng trắng" thi đấu cầm chừng trong khoảng thời gian còn lại, bảo toàn kết quả hòa 1-1, và qua đó chiếm suất hạt giống cuối cùng tại vòng loại Euro 2020.

Nhóm hạt giống vòng loại Euro 2020 bao gồm 4 đội giành vé bán kết Nations League (Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Hà Lan và Anh) cùng 6 đội tuyển khác, là Bỉ, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Croatia và Ba Lan. Đức rớt xuống nhóm hai, cùng 9 đội tuyển khác. Lễ bốc thăm vòng loại Euro 2020 sẽ diễn ra vào ngày 2-12 tới.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Beto, Cancelo, Pepe, Dias, Rodrigues, Carvalho, Pereira, R Silva (Bruma 70), Sanches, Guerreiro (Mario 61), A Silva (Eder 87).

Dự bị không sử dụng: Patricio, Neto, Fonte, Ramos, Fernandes, Guedes, Pizzi, Cedric.

Ba Lan: Szczesny, Kedziora, Cionek, Bednarek, Bereszynski, Klich (Goralski 75), Krychowiak, Grosicki (Kadzior 79), Zielinski, Frankowski, Milik.

Dự bị không sử dụng: Pietrzak, Matynia, Piatek, Skorupski, Buksa, Olkowski, Blaszczykowski, Kaminski, Fabianski, Szymanski.

Qua mặt Pháp, Hà Lan vào bán kết Nations League
Bằng trận hòa Đức 2-2 tối 19-11, "Cơn lốc màu cam" đủ điểm để chiếm vị trí dẫn đầu bảng 1 và giành vé đi tiếp.
 
Anh thắng ngược Croatia, vào bán kết UEFA Nations League
Thầy trò HLV Gareth Southgate đòi nợ thành công á quân World Cup với thắng lợi 2-1 tại Wembley ngày 18-11.
 
Hà Lan hạ Pháp, đẩy Đức xuống hạng B Nations League
Hà Lan cắt đứt mạch bất bại của Pháp khi giành chiến thắng 2-0 ở bảng A1 Nations League hôm 16-11.
 

Theo VNExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...