Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Nội tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp Đại hội thể thao toàn quốc

Cập nhật: 08:27 ngày 27/11/2018
Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, ngày 26-11, tại Hà Nội đã khởi tranh 5 môn gồm bóng đá nam, canoeing, bóng bàn, lặn, đá cầu, trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Môn bóng đá nam khai mạc trên sân vận động Hàng Đẫy với 2 trận mở màn Hà Nội-TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng-Nam Định.

Kết quả, đội Hà Nội hòa đội TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-0, đội Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 trước các cầu thủ Nam Định.

{keywords}

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018.

Môn canoeing đã thu hút được sự tham dự của 233 vận động viên đến từ 24 đoàn gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bến Tre, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Ở môn bóng bàn có sự tham dự của 97 vận động viên đến từ 13 đoàn gồm: Cao Bằng, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Tây Ninh, Quân đội, Công an.

Môn Lặn có 123 vận động viên tranh tài đến từ 17 đoàn gồm: Đồng Nai, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Long An, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Bình, Quân đội, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế.

Trong khi đó, môn đá cầu cũng thu hút 120 vận động viên đến từ các đoàn Bắc Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế.

Theo Ban tổ chức Đại hội, ngay sau Lễ khai mạc vào tối 25-11, các đoàn bước vào tranh tài đầy khí thế.

Điển hình như ở môn canoeing có đông vận động viên nhất, trong ngày đầu thi đấu đã bước vào tranh tài ở các nội dung cự ly 1.000 mét của nam và nữ.

Về chuyên môn, ngoài các địa phương, đơn vị có phong trào canoeing phát triển mạnh như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh... nhiều đơn vị cũng bắt đầu có sự đầu tư cho môn thể thao này.

Bởi vậy, so với giải đấu cách đây 4 năm tại kỳ Đại hội trước, giải đấu năm nay hứa hẹn kịch tính và có nhiều bất ngờ.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 33 HCV, 23 HCB và 19 HCĐ.

Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 2 với 19 HCV, 24 HCB và 14 HCĐ.

Xếp ở vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Bình Dương với 8 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018: Ấn tượng, đậm sắc màu truyền thống
(BGĐT)- Tối 25-11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 chính thức khai mạc trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 
 
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018: Bắc Giang góp mặt ở 7 trận tứ kết nội dung cá nhân môn cầu lông
(BGĐT)- Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 đang diễn ra, sau khi khép lại nội dung đồng đội nữ với chức vô địch, các VĐV cầu lông Bắc Giang tiếp tục thể hiện phong độ ổn định.
 
Bắc Giang gặp Thái Bình tại chung kết đồng đội cầu lông nữ Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT)-Môn cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đây mà môn khởi tranh sớm nhất Đại hội (bắt đầu từ ngày 17-11) và cũng là môn mà Đoàn Thể thao Bắc Giang đặt nhiều kỳ vọng.
 

Theo Vietnam+

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...