Cầu lông Bắc Giang: Kỳ vọng vào thế hệ trẻ
Thực ra, thế hệ ấy đã được biết đến từ khoảng 2-3 năm trở lại đây khi bước đầu tạo lập thành tích ở các giải trẻ trong nước. Thậm chí, một vài người trong số đó còn được đôn lên đội hình một tranh tài tại giải vô địch cá nhân, đồng đội quốc gia nhằm tích lũy kinh nghiệm.
Tuy nhiên, phải đến năm 2018, các tay vợt trẻ mới thực sự có sự bứt phá về chuyên môn. Đơn cử như Trần Thị Phương Thúy, dù mới được đầu tư phát triển cho nội dung đơn nữ thời gian gần đây nhưng ở Đại hội vừa qua, cô gái 18 tuổi này thi đấu đầy tự tin trước những đối thủ mạnh của cả nước. Sau Đại hội, Thúy tiếp tục chơi ấn tượng ở Giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2018 và giành HCĐ đơn nữ.
Trong khi đó, dù thành tích chưa nhiều nhưng Thân Vân Anh (SN 2003) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2002) cũng cho thấy tiềm năng rất lớn. Điều này thể hiện rất rõ tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, Vân Anh - Ngọc Lan đã trình diễn phong độ đặc biệt xuất sắc: Đánh bại đôi nữ thuộc hàng “đàn chị” của tỉnh Thái Bình: Bình Thơ - Phạm Khánh ở trận chung kết, qua đó tạo bước ngoặt giúp đội nữ Bắc Giang giành HCV đồng đội nữ. Không chỉ vậy, mới đây cả hai cũng đặt dấu ấn ở Giải cây vợt xuất sắc toàn quốc bằng việc giành HCĐ đôi nữ. Ngoài ra, Ngọc Lan có thêm tấm HCĐ đơn nữ, còn Vân Anh kết hợp với Văn Hải để mang về HCĐ đôi nam-nữ.
Cũng có một điểm rất đáng chú ý là sau nhiều năm chỉ tập trung vào các nội dung của nữ, đến nay bộ môn cầu lông Bắc Giang đã mạnh dạn và bước đầu thành công khi đầu tư các nội dung thi đấu dành cho nam. So với những cây vợt nam đỉnh cao hiện nay của làng cầu lông Việt Nam thì Giáp Hoàng Bách và Phạm Văn Hải (cùng SN 2001) chưa có tên tuổi, còn non cả về kinh nghiệm lẫn chuyên môn.
Vậy nhưng, tiềm năng là điều cả hai đều đã thể hiện được. Văn Hải có sự dẻo dai cùng những đường cầu khá tinh quái, còn Hoàng Bách mạnh mẽ về tinh thần và lối thi đấu chắc chắn. Ở Đại hội, cặp đôi này lọt tới vòng tứ kết nội dung đôi nam; Giải cây vợt xuất sắc toàn quốc, họ giành HCĐ.
Điều đáng mừng là chúng ta đang sở hữu những cây vợt trẻ, trình độ chuyên môn tốt và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt thời gian qua. Đây là cơ sở để bộ môn có kế hoạch huấn luyện, đào tạo bổ sung lực lượng kế cận, từ đó tạo dựng niềm tin và nền tảng vững vàng cho tương lai”. Ông Chu Việt Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh |
Sẽ là quá sớm để nói về một sự cạnh tranh sòng phẳng của các tay vợt trẻ trên đấu trường vô địch quốc gia, bởi hiện tại vẫn còn đó những gương mặt dày dạn chuyên môn, bản lĩnh như: Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam, Lê Hà Anh (Hà Nội); Nguyễn Tiến Minh, Dương Bảo Đức, Nguyễn Hoàng Nam (TP Hồ Chí Minh)... đối với nội dung nam.
Ở nội dung thi đấu của nữ, Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) đang ở độ sung sức nhất; Đỗ Thị Hoài, Đinh Thị Phương Hồng (Thái Bình) cũng vẫn là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, ưu điểm của cầu lông Bắc Giang là lực lượng dày, đồng đều về chuyên môn, nhất là ở nội dung nữ.
Qua thời gian, sự khổ luyện, quá trình đầu tư cùng kinh nghiệm mà những gương mặt kỳ cựu như Vũ Thị Trang và Nguyễn Thị Sen truyền đạt sẽ giúp lực lượng trẻ ngày càng trưởng thành, đủ sức gánh vác trọng trách giành vinh quang.
Từ trái sang phải: Giáp Hoàng Bách, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trần Thị Phương Thúy, Thân Vân Anh và Phạm Văn Hải. |
Ông Chu Việt Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết: “Việc đầu tiên sau Đại hội đối với môn cầu lông sẽ là tập trung rà soát đội ngũ, phân tích, đánh giá đúng thực trạng để xây dựng chiến lược đầu tư, đào tạo lâu dài.
Điều đáng mừng là hiện tại chúng ta đang sở hữu những cây vợt trẻ, trình độ chuyên môn tốt và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt thời gian qua. Đây là cơ sở để bộ môn có kế hoạch huấn luyện, đào tạo bổ sung lực lượng kế cận, từ đó tạo dựng niềm tin và nền tảng vững vàng cho tương lai”.
Tùng Chi
Ý kiến bạn đọc (0)