Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trên 300 kỳ thủ tham dự giải Cờ vua quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 16:15 ngày 04/03/2019
Trên 300 kỳ thủ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự giải Cờ vua hàng đầu châu Á mùa thứ 9 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 7 đến 13-3-2019.

Ngày 4-3, ông Lê Thành Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam, cho biết giải Cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 năm 2019 quy tụ trên 300 kỳ thủ trên thế giới tham dự ở cả 2 bảng Masters (bảng kiện tướng) và bảng Challengers (bảng thử thách).

{keywords}

Đại diện ban tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về giải thưởng cờ vua năm nay tại TP Hồ Chí Minh.

Giải năm nay thu hút 142 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Nga, Đức, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Indonesia, Philippines… Đặc biệt, đoàn Ấn Độ tham dự đông nhất với 58 kỳ thủ, đoàn Philippines có 17 kỳ thủ, đoàn Trung Quốc có 17 kỳ thủ, đoàn Indonesia có 10 kỳ thủ...và Campuchia, Hà Lan, Romania, Mỹ là các nước lần đầu tiên tham gia thi đấu.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu năm nay có 161 kỳ thủ, đa số là các kỳ thủ trẻ, tài năng như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm… Những năm gần đây, các kỳ thủ trẻ này đã chứng tỏ được khả năng của bản thân. Chẳng hạn, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, trong năm 2018, đã đánh dấu sự trở lại bằng tấm huy chương vàng cá nhân ở giải Olympiad (giải cờ vua đồng đội số một thế giới), cũng như góp công rất lớn để đội tuyển xếp thứ 7 chung cuộc - một vị trí mà phải mất 6 năm Việt Nam mới có thể tái lập.

"Qua thống kê, hiện vị thế cờ vua Việt Nam xếp vị trí khá cao trên làng cờ thế giới. Cụ thể, đội nữ hiện xếp thứ 8 thế giới, đội nam hiện xếp thứ 4 châu Á và top 30 thế giới. Sau 9 mùa giải, giải Cờ vua quốc tế HDBank đã có hơn 1.400 lượt kỳ thủ đến từ 36 quốc gia của 5 châu lục trên thế giới tham gia tranh tài. Qua mỗi năm, giải đấu lại có sự tăng trưởng về số lượng kỳ thủ, thu hút thêm nhiều quốc gia tham dự và những đột phá về chất lượng chuyên môn. Thông qua việc tổ chức giải cờ đỉnh cao, hội tụ các tinh hoa của làng cờ thế giới, các kỳ thủ Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội cọ xát với các cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới", ông Lê Thành Trung cho biết.

Giải Cờ vua quốc tế HDBank là giải cờ vua quốc tế lớn nhất hàng năm do Việt Nam tổ chức, thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE). Giải do Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) phối hợp cùng Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức, với sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 60.000 USD.

Tuấn Minh vô địch giải cờ vua Bhopal
Đại kiện tướng người Hà Nội đạt 9 điểm qua 10 ván, hơn á quân một điểm, ở giải tại Ấn Độ.
 
Giải cờ vua tỉnh Bắc Giang mở rộng: Trao 29 bộ huy chương
(BGĐT)-Như tin đã đưa, giải cờ vua tỉnh Bắc Giang mở rộng lần thứ V, năm 2018 diễn ra tại Khách sạn Bắc Giang quy tụ hơn 200 VĐV tham gia. 
 
Kỳ thủ Bắc Giang giành 2 HCĐ giải cờ vua Singapore mở rộng
(BGĐT)-HLV Giáp Xuân Định cùng 8 kỳ thủ của cờ vua Bắc Giang vừa tham dự giải cờ vua Singapore mở rộng. 
 

Theo Báo tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...