Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quang Liêm khởi đầu tốt ở Đại hội trí tuệ thế giới

Cập nhật: 08:07 ngày 15/05/2019
Kỳ thủ số một Việt Nam đạt 2,5 điểm qua bốn ván đầu cờ nhanh, tại Hành Thuỷ (Hà Bắc, Trung Quốc) chiều 14-5.

Kết quả giúp Lê Quang Liêm (Elo cờ nhanh 2.706) đứng ở nhóm hai, cùng Anton Korobov (2.756), Ivan Cheparinov (2.629), Dmitry Andreikin (2.759) và Ruslan Ponomariov (2.682). 

Nhóm đầu có hai kỳ thủ, là Vladimir Fedoseev (2.718) và Leinier Domiguez Perez (2.752), với ba điểm.

{keywords}

Quang Liêm (trái) ở ván cờ nhanh thứ ba gặp Leko.

Quang Liêm khởi đầu bằng quân trắng, gặp kỳ thủ chủ nhà Dư Ương Y (2.784). Kỳ thủ người TP HCM bước vào tàn cuộc xe đấu mã, nhưng Đen phòng ngự khéo léo để thủ hoà. 

Ở ván hai gặp Korobov, Quang Liêm cầm đen và chủ động tạo thế bất biến ba lần để hoà.

Bước ngoặt đến với Quang Liêm ở ván ba, khi anh cầm trắng gặp Peter Leko (2.702) - kỳ thủ từng tranh ngôi Vua cờ với Vladimir Kramnik năm 2004.

Quang Liêm chọn khai cuộc Tây Ban Nha và chủ động tạo tốt thông có bảo vệ ở cột d. 

Trắng dồn ép và buộc đối thủ đi một số nước yếu. Hai bên bước vào tàn cuộc mã, với ưu thế một tốt cho trắng.

Quan trọng hơn, sự nguy hiểm của tốt cột d giúp Quang Liêm thắng sau 54 nước cờ.

Ở ván thứ tư, Quang Liêm cầm đen hoà Boris Gelfand (2.719) - người thách đấu Vua cờ Viswanathan Anand năm 2012. 

Đen ưu nhỏ, nhưng Trắng tìm ra nước chiếu bất biến bằng Hậu và chia điểm.

Đại hội trí tuệ thế giới (World Masters Championship) do Hiệp hội thể thao trí tuệ quốc tế (IMSA) tổ chức lần đầu năm 2011. 

Đại hội năm 2019 diễn ra từ 14-5 đến 19-5 tại Hành Thuỷ, với năm môn thi: Cờ vua, cờ tướng, cờ Nhật Bản (Shogi), cờ nhảy (draughts) và đánh phỏm (bridge). 

Hơn 200 VĐV đến từ hơn 40 quốc gia tranh tài ở 17 nội dung.

Môn cờ vua tại Đại hội tổ chức hai nội dung, là cờ nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh có 11 ván đấu tính điểm, trong đó mỗi kỳ thủ có 15 phút suy nghĩ, cộng thêm 10 giây sau mỗi nước đi. 

Ngày 15-5, các kỳ thủ đấu bốn ván cờ nhanh tiếp theo. Quang Liêm là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời dự môn cờ vua.

Anh là hạt giống số 10 cờ nhanh. Nội dung này có 16 kỳ thủ.

Giải vô địch cờ vua toàn quốc tranh cúp LienVietPostBank: Quy tụ nhiều kỳ thủ xuất sắc
(BGĐT)-Sáng 29-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức khai mạc giải vô địch cờ vua toàn quốc năm 2019. Giải do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là nhà tài trợ độc quyền giai đoạn 2017-2021.
 
Việt Nam nhất toàn đoàn giải cờ vua trẻ châu Á
Các kỳ thủ trẻ của Việt Nam mang về ba HCV, 4 bạc và hai đồng ở giải diễn ra tại Sri Lanka.
 
Quang Liêm, Anh Khôi cùng thắng ván 4 giải cờ vua Dubai
Hai kỳ thủ Việt Nam cầm trắng, hạ đối thủ dưới cơ tại giải ở UAE, hôm 4-4.
 
Quang Liêm thắng ván ba giải cờ vua Dubai
Hạt giống số một cầm đen hạ Shyaamnikhil P sau 40 nước cờ, hôm 3-4.
 
Quang Liêm bẫy Hậu, thắng ván đầu giải cờ vua Dubai
Kỳ thủ số một Việt Nam cầm đen, hạ Tijana Blagojevic ở giải diễn ra tại UAE.
 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...