Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hamilton vượt Bottas, giành pole ở GP Monaco

Cập nhật: 16:39 ngày 26/05/2019
Tay đua người Anh thi đấu xuất sắc ở vòng cuối để nhanh hơn đồng đội 0,086 giây.

Valtteri Bottas đã đến rất gần mục tiêu giành pole lần đầu tiên tại chặng đua mang tính biểu tượng của F1, nhưng Lewis Hamilton đã phế bỏ. 

Thành tích 1 phút 10.166 giây của tay đua người Anh ở vòng cuối của Q3 mang về cho anh vị trí xuất phát đầu ở chặng đua chính thức. 

Bottas đã dẫn Hamilton 0,231 giây sau lần đua đầu tiên ở Q3 nhưng không thể cải thiện thành tích ở lần đua thứ hai khi sử dụng lốp mềm.

{keywords}

Hamilton có lợi thế để một lần nữa chiến thắng tại GP Monaco. 

Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa với Hamilton. Anh đã đặt quyết tâm chiến thắng ở GP Monaco để tri ân huyền thoại Niki Lauda - người đã qua đời vào đầu tuần này. 

Lauda thân thiết với Hamilton và là người có tầm ảnh hưởng lớn tại Mercedes.

Max Verstappen về thứ ba trong khi Sebastian Vettel, người trước đó gặp tai nạn ở lần đua thử cuối cùng, nhanh thứ tư nhưng kém Hamilton đến 0,7 giây. 

Vettel va chạm với thanh chắn ở vòng đua cuối của chặng phân hạng. Tuy nhiên, đồng đội của anh, Charles Leclerc, thậm chí còn trải qua một ngày tồi tệ hơn. 

Xe của tay đua người Monaco gặp trục trặc, khiến anh gặp tai nạn và bị loại ngay ở Q1.

Ferrari đã để Leclerc đứng trong garage, chứng kiến các tay đua khác cải thiện thành tích của mình. 

Điều đó khiến tay đua 21 tuổi phải xuất phát ở vị trí thứ 15 trong chặng đua tại quê nhà.

Tay đua còn lại của Red Bull Pierre Gasly về thứ năm nhưng bị phạt ba vị trí xuất phát do lỗi "cản trở không cần thiết" với Romain Grosjean (đội Haas) ở Q2. 

Điều này khiến Gasly sẽ phải xuất phát thứ 8.

Kevin Magnussen sẽ xuất phát thứ 5. Anh là tay đua duy nhất nằm ngoài ba đội top đầu đủ lốp để hoàn thành các lần đua. 

Ở Q3, Magnussen vẫn còn lốp mềm mới để thay. Magnussen đã chiếm vị trí thứ sáu sau lần đua đầu tiên của Q3. 

Anh để mất vị trí này vào tay Daniel Ricciardo (đội Renault) trong một thời gian ngắn trước khi giành lại.

Đại tiệc F1 ở Mỹ Đình
Vào cuối tuần này, chính xác là vào lúc 17 giờ ngày 20-4-2019, mọi ánh mắt của người hâm mộ môn đua xe tốc độ sẽ đổ dồn về quảng trường phía trước của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra màn trình diễn rất được chờ đợi của đội đua F1 Red Bull. Đây là lần đầu tiên những chiếc xe đua F1 thực thụ lăn bánh trên đường phố Hà Nội để chuẩn bị cho chặng đua chính thức sẽ diễn ra ở khu vực sân Mỹ Đình vào tháng 4 năm 2020.
 
Nhà vô địch F1 trải nghiệm siêu xe cổ của Mercedes
2 tay đua công thức 1 lái siêu xe Mercedes-Benz tới dự lễ kỷ niệm 125 năm hãng này tham gia vào môn thể thao đua xe.
 

Theo Vnexpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...