Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ronaldinho bị phong tỏa 57 bất động sản, thu hộ chiếu

Cập nhật: 13:41 ngày 02/08/2019
Một tòa án Brazil vừa ra lệnh cấm Ronaldinho bán bất động sản cho đến khi anh có phương án trả khoản tiền phạt và nợ thuế hàng triệu đôla.

Ronaldinho hiện vướng vào khoản phạt 2,5 triệu đôla do xâm hại môi trường trong vụ xây bến tàu cho một căn biệt thự bên hồ. Ngoài ra, anh còn phải trả 2,05 triệu do nợ và phạt thuế.

{keywords}

Ronaldinho giàu có nhờ bóng đá.

Trước việc chây ì không trả tiền của Ronaldinho, theo tờ Sun, tòa án thành phố Porto Alegre (Brazil) hôm 30-7, ra lệnh phong tỏa 57 bất động sản của cựu danh thủ. Tòa cũng thu giữ hai hộ chiếu Brazil và Tây Ban Nha mà ngôi sao 39 tuổi sở hữu.

Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi sao bóng đá Brazil gặp rắc rối về vấn đề nợ. Cựu thủ quân đội tuyển áo vàng xanh, Cafu cũng từng chây ì và bị phong tỏa tài sản.

Ronaldinho tích lũy được khối tài sản lớn nhờ thời gian chơi bóng tại châu Âu cho PSG, Barca và AC Milan. Năm 2006, anh lên đến đỉnh cao cấp CLB khi giành Champions League trong màu áo Barca.

Ronaldinho cũng trở nên nổi tiếng với chức vô địch World Cup 2002, nơi anh góp bàn thắng quyết định trong trận tứ kết thắng Anh 2-1. Năm 2004 và 2005, Ronaldinho đều được trao giải Cầu thủ hay nhất FIFA. Tạp chí France Football trao cho anh giải Quả bóng Vàng châu Âu vào năm 2006.

Messi, Ronaldo, Van Dijk được đề cử giải The Best
FIFA, hôm 31-7, công bố danh sách 10 cầu thủ tranh giải thưởng cá nhân danh giá nhất năm 2019.
Mata ghi bàn duy nhất giúp Man Utd hạ CLB Na Uy
Có chiến thắng thứ năm liên tiếp trong loạt giao hữu hè, nhưng thầy trò Solskjaer trải qua 90 phút vất vả khi hạ Kristiansund 1-0 hôm 31-7.
Man Utd thắng sát nút Tottenham
Thầy trò Solskjaer thắng 2-1 trên đất Thượng Hải tối 25-7, trong loạt trận thứ hai của ICC 2019.
Thái Lan chọn sân của trường Đại học để tiếp Việt Nam
Sân vận động trung tâm Rangsit của Đại học Thammasat là địa điểm đăng cai trận Thái Lan - Việt Nam ngày 5-9.
V-League đổi lịch vì thầy trò Park Hang-seo
Vòng 23 sẽ được lùi thời gian thi đấu, giúp tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị  gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...