Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

SEA Games 30: Việt Nam “tái ngộ” Thái-Lan và Indonesia

Cập nhật: 14:37 ngày 15/10/2019
Sáng 15-10, tại thủ đô Manila của Philippines, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019. Đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó khăn với hai đối thủ quen thuộc là Indonesia và Thái-Lan.

Thành tích không tốt tại SEA Games 29 khiến tuyển U22 Việt Nam chỉ được xếp trong nhóm hạt giống số 3 và không có nhiều lợi thế trong lễ bốc thăm này. Không nằm ngoài dự đoán, “Rồng vàng” đã rơi vào bảng B đầy khó khăn cùng các đối thủ: Thái-Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. 

{keywords}

Khó khăn đang chờ đợi các cầu thủ trẻ Việt Nam tại giải đấu khu vực sắp tới.

Ngoài Thái Lan và Indonesia là các đối thủ được đánh giá cao, ba đội tuyển còn lại với thực lực không quá mạnh sẽ là cơ hội để U22 Việt Nam giành điểm trong cuộc chiến giành một trong hai tấm vé vào bán kết.

Còn nhớ, cách đây hai năm tại Malaysia, tuyển U22 Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái-Lan và Indonesia. Đội tuyển khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thi đấu không tốt và phải ra về ngay sau lượt trận vòng bảng. 

Tuy nhiên, tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 năm nay, tuyển U22 Việt Nam, nay được nắm quyền chỉ đạo bởi HLV Park Hang Seo, đã thi đấu rất khởi sắc và lần lượt có những thắng lợi quan trọng 1-0 trước Indonesia và 4-0 trước Thái-Lan. 

4 bàn thắng ghi vào lưới U22 Thái-Lan cũng là thắng lợi đậm nhất trong lịch sử các cấp độ đội tuyển quốc gia của Việt Nam có được trước người Thái.

Trong khi đó, ở bảng A, chủ nhà Philippines sẽ “chung mâm” với 4 đội tuyển U22 khác là Malaysia, Myanmar, Campuchia và Đông Timor.

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến 10-12 (trong đó vòng bảng sẽ kéo dài đến hết ngày 5-12), đồng thời tại ba sân vận động mặt cỏ nhân tạo là Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football. 

Các trận đấu của vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7-12, sau đó các trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 10-12.

Ban tổ chức SEA Games 2019 quy định môn bóng đá nam sẽ dành cho các cầu thủ trẻ, ở lứa tuổi U22, trong đó mỗi đội được phép bổ sung tối đa hai cầu thủ trên 22 tuổi. 

Thời gian tới, tuyển U22 Việt Nam sẽ có thêm nhiều đợt tập trung ngắn hạn nữa để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành HCV tại đấu trường bóng đá khu vực năm nay.

Trung vệ Indonesia: Việt Nam sẽ trắng tay tại Bali
Cầu thủ nhập tịch Otavio Dutra tuyên bố Indonesia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
HLV Indonesia bị yêu cầu từ chức
HLV Simon McMenemy bị lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đề nghị từ chức, trước thềm trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Chấm điểm cầu thủ Việt Nam ở trận thắng Malaysia
Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải chơi chói sáng, trong khi thủ thành Đặng Văn Lâm để lại nhiều nỗi lo tối 10-10.
Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam là đội Đông Nam Á duy nhất thắng trận
Trong các đội bóng Đông Nam Á đá loạt trận ngày 10-10, chỉ có ĐT Việt Nam giành chiến thắng.
Hạ đẹp Malaysia, Đội tuyển Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tối 10-10.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...