Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019: Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

Cập nhật: 09:28 ngày 24/10/2019
Kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B, Đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Thái Lan ở bán kết giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019.

Giành chiến thắng 4-2 trước Malaysia ở loạt trận cuối vòng bảng diễn ra tối 23-10, nhưng ĐT Futsal Việt Nam để mất vị trí đầu bảng B về tay Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò HLV Miguel Rodrigo phải đối mặt với ĐKVĐ Thái Lan ở vòng bán kết giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019.

{keywords}

ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước ĐT Futsal Malaysia ở lượt trận cuối bảng B.

ĐT Futsal Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phải tới khi Đắc Huy bất ngờ có pha chuyền bóng chuẩn xác, để Thành Tín dứt điểm hiểm hóc, ĐT Futsal Việt Nam mới vươn lên dẫn trước 1-0.

Hiệp 2 trở thành màn trình diễn của những pha xử lý cẩu thả, căng cứng tâm lý và lỗi cá nhân của tuyển thủ đôi bên. Đức Tùng nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút căng, chuẩn xác đúng sở trường, mở ra cuộc rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội. Dẫn 2-0, nhưng tuyển Việt Nam phung phí hàng loạt cơ hội ghi bàn, bởi Đức Huy, Thái Huy, Tôn Thất Phi, Minh Trí đều dứt điểm hỏng ăn.

Ở phần sân nhà, những pha xử lý nôn nóng khiến ĐT Futsal Việt Nam trả giá bằng 2 bàn thua và phải chờ tới khi đối thủ chuyển sang chơi power-play, Minh Trí và Châu Đoàn Phát mới tận dụng sai lầm cá nhân, ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 nghiêng về ĐT Futsal Việt Nam. Đánh giá về màn trình diễn của 2 đội, HLV Chiew Chun Yong cho rằng:

"Khoảng thời gian 5 phút cuối của hiệp 1, 10 phút cuối của hiệp 2 thì hai đội đã có được một sự cân bằng về thế trận. Và diễn biến của trận đấu thì có thể nói là rất cao. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày hôm nay là rất thú vị, hai đội đều chơi tốc độ nhanh và pressing dâng cao để tấn công liên tục.

Nhưng chúng tôi đã mắc những sai lầm cá nhân ở trong khoảng 2 phút cuối cùng, thiếu sự tập trung, thiếu sự quyết tâm và dẫn tới hai bàn thua. Đây là điều đáng tiếc!"

{keywords}

ĐT Futsal Việt Nam đã phung phí nhiều cơ hội trước khung thành Malaysia.

Về phần mình, HLV Miguel Rodrigo cũng có những lý giải riêng về vấn đề dứt điểm kém của học trò.

"Đây là vấn đề lịch sử của các cầu thủ Việt Nam. Khi mà tôi còn dẫn dắt đội ĐT Futsal Nhật Bản và ĐT Futsal Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với các đội bóng của tôi đã luôn bỏ lỡ những cơ hội rất là rõ ràng và đơn giản.

Vấn đề này không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn và chúng ta phải chờ thôi, với sự xuất hiện của những cầu thủ mới. Trận đấu ngày hôm nay thì tôi biết rằng là các cầu thủ của chúng tôi phải ghi bàn trước một sức ép là phải ghi được ít nhất 5 bàn thắng, sau khi chứng kiến Indonesia vượt qua Australia.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy bình tĩnh. Mục tiêu của chúng tôi là 10 phút ghi 1 bàn. Hầu như chúng tôi đã thực hiện được, nhưng khi tỷ số là 2-1, tôi phải chuyển mục tiêu sang giành chiến thắng".

Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng B và có hiệu số +6. Còn hiệu số của tuyển Việt Nam trước khi bước vào loạt trận cuối là +2, đồng nghĩa với việc phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, HLV Miguel Rodrigo cho rằng “điều kỳ diệu vẫn có thể xuất hiện”.

{keywords}

HLV Miguel Rodrigo cho rằng ĐT Futsal Việt Nam có thể làm nên chuyện trước ĐT Futsal Thái Lan.

"Sau trận đấu, tôi đã gặp các cầu thủ của mình và chúc mừng họ đã có 3 trận đấu tuyệt vời: lần đầu tiên trong lịch sử, thắng trước đội tuyển Australia, thắng Malaysia sau một khoảng thời gian rất dài, đã có những dấu hiệu rất tích cực đối với đội bóng này.

Và tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đã ở tư thế sẵn sàng. Tôi biết Thái Lan là ứng cử viên sáng giá để giành chức vô địch của giải năm nay bởi vì họ đã làm điều đó rất nhiều lần ở AFF Cup rồi cả SEA Games.

Tôi đang cố gắng thuyết phục các cầu thủ của mình rằng là đây là nhiệm vụ khó khăn, là một thách thức nhưng điều đó không có nghĩa là không thể, nghĩ rằng là việc của mình thi đấu trong một môi trường, một bầu không khí mà các cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt và sôi động như vậy thì nó sẽ giúp cho các cầu thủ có được động lực tinh thần và có thể vượt qua được.

Vấn đề lớn nhất, là rào cản lớn nhất của họ, đó là tâm lý và khi đối mặt với đội tuyển Thái Lan thì tôi nghĩ rằng là điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra".

ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 2019 diễn ra lúc 19 giờ ngày 25-10. Ở cặp đấu bán kết còn lại, ĐT Futsal Indonesia đối đầu với Myanmar lúc 16 giờ 30 phút.

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2019: Hà Nội FC vô địch, Khánh Hòa xuống hạng
Kết thúc V-League 2019, Hà Nội FC giành ngôi vô địch, Khánh Hòa xuống hạng, Thanh Hóa sẽ đá play-off với Phố Hiến tranh suất dự V-League 2020.
Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019: Việt Nam chưa thể vào bán kết
Đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam chưa thể có vé vào bán kết sau trận hòa 0-0 với ĐT Futsal Indonesia.
Juventus và Real nhọc nhằn giành 3 điểm
Kết quả Champions League 2019/2020 sáng 23-10, Real và Juventus nhọc nhằn giành 3 điểm, Tottenham, Man City và PSG đại thắng.
Arsenal thua đội mới lên hạng
Chơi nghèo nàn suốt cả trận, Arsenal thua 0-1 trên sân Sheffield United tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, đêm 21-10.
Ronaldo, Messi, Van Dijk được đề cử Quả bóng Vàng
Virgil van Dijk là một trong 7 cầu thủ Liverpool vào nhóm 30 đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...