Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trọng tài Việt Nam vắng mặt tại U23 châu Á

Cập nhật: 14:25 ngày 04/01/2020
Các trọng tài Việt Nam không có tên trong danh sách những vị vua áo đen làm nhiệm vụ ở U23 châu Á 2020.

Cách đây 2 năm, khi VCK U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc, trợ lý trọng tài Hà Trung Hậu đã được góp mặt với tư cách là những trọng tài dự phòng. 

Tuy nhiên ở giải đấu năm nay diễn ra trên đất Thái Lan, không có trọng tài nào của Việt Nam được góp mặt trong danh sách vừa được AFC công bố.

{keywords}

Danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại U23 châu Á.

Trong số những trọng tài sẽ điều hành các trận đấu ở U23 châu Á năm nay, có những tên tuổi rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như Fu Ming, Ma Ning, Alireza Faghani, Muhammad Taqi, Kim Jong-hyeok hay Ahmed Al-Kaf.

Bên cạnh đó, những trọng tài ngoại từng điều khiển các trận đấu ở V-League như Jumpei Iida, Mohd Amirul Izwan Yaacob cũng sẽ tham gia công tác "cầm cân nảy mực" ở U23 châu Á lần này.

Tổng cộng sẽ có tất cả 62 trọng tài (bao gồm 34 trọng tài chính, 26 trợ lý trọng tài và 2 trọng tài dự bị) tham gia điều khiển các trận đấu ở U23 châu Á năm nay.

Bên cạnh việc cầm còi điều khiển các trận đấu, những trọng tài chính sẽ còn tham gia điều hành tổ VAR ở những trận đấu họ không điều khiển chính.

U23 châu Á 2020 sẽ khai mạc vào ngày 8-1 với trận đấu đầu tiên ở bảng A giữa Iraq và Australia vào lúc 17 giờ 15 phút.

Việt Nam thua Bahrain trước giải U23 châu Á
Thầy trò Park Hang-seo thua 1-2 trong trận giao hữu tại Bangkok chiều 3-1.
Thái Lan thua Saudi Arabia 0-1 trong trận giao hữu trước vòng chung kết U23 châu Á
Trong trận đấu kín, thầy trò Nishino thua ứng viên vô địch Saudi Arabia 0-1 tối 3-1.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...