Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Olympic 2020 sẽ không bị hủy vì Covid-19

Cập nhật: 07:24 ngày 21/03/2020
Olympic Toyko 2020 tại Nhật Bản sẽ không bị hủy bỏ, bất chấp sự đe dọa của dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Bach khẳng định Olympic Toyko 2020 tại Nhật Bản sẽ không bị hủy bỏ, bất chấp sự đe dọa của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 đã khiến các sự kiện thể thao lớn trên thế giới như Euro, Copa America, vòng loại World Cup 2022... phải hoãn lại hoặc hủy bỏ lịch tổ chức ban đầu. Tuy nhiên, Chủ tịch IOC Thomas Bach khẳng định, việc hủy Olympic 2020 không nằm trong "nhóm giải pháp" mà IOC đề ra. Ông Bach cũng thừa nhận, IOC đang lên những "kịch bản" khác nhau cho Olympic 2020.

{keywords}

Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 từ Hy Lạp đã về đến Nhật Bản.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Times (Mỹ) mới đây, ông Bach cho biết: "IOC không biết tình hình dịch bệnh sẽ ra sao. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau cho Olympic 2020. Hủy bỏ Olympic 2020 không nằm trong số đó. Không giống như những sự kiện thể thao khác (đã bị hủy hay hoãn), Olympic 2020 còn đến 4 tháng rưỡi nữa mới diễn ra".

Ông Bach nhấn mạnh, quyết định của IOC không bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích tài chính nào, đồng thời tái khẳng định sức khỏe của con người là vấn đề được IOC đặt lên hàng đầu.

Phát biểu của ông Bach đúng vào thời điểm nước chủ nhà Olympic 2020 Nhật Bản vừa đón nhận ngọn lửa Olympic từ Hy Lạp hôm 20/3.

Sau khi đến Nhật Bản, ngọn lửa Olympic sẽ có hành trình kéo dài 121 ngày vòng quanh đất nước mặt trời mọc trước khi thắp sáng ngọn đuốc Olympic ngày 24/7 tại sân vận động quốc gia.

Tipsarevic bác tin Djokovic được thiên vị
Cựu tay vợt Janko Tipsarevic phản đối các chỉ trích về việc Novak Djokovic rời Mỹ sớm trước khi ATP 1000 tại Miami bị hoãn.
Ban Tổ chức Premier League bồi thường gần 22.000 tỷ đồng nếu hủy mùa giải 2019/2020
Ban Tổ chức (BTC) Premier League sẽ “sống chết” tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải 2019/2020, nếu không muốn bồi thường gần 22.000 tỷ đồng tiền bản quyền truyền hình
Được cấp 200 triệu bảng, Chelsea 'tổng tấn công' Serie A
HLV Frank Lampard có điều kiện nâng cấp đội hình Chelsea ở mùa giải tới, khi được cấp 200 triệu bảng để chi tiêu trong mùa hè năm nay.
Premier League không hủy: Lợi ích kinh tế và nụ cười Liverpool
Premier League hoãn đến 30/4 nhưng không hủy, một quyết định mang lại lợi ích kinh tế cho các đội và nụ cười Liverpool.
10 cầu thủ giá trị chuyển nhượng cao nhất Thế giới
Trang thống kê Transfermarkt vừa công bố danh sách 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất làng túc cầu hiện tại, đánh giá dựa trên trình độ, tuổi tác và khả năng phát triển tương lai...
Theo VOV
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...