Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quang Liêm thua ngược Carlsen

Cập nhật: 14:34 ngày 17/05/2020
Kỳ thủ số một Việt Nam - Lê Quang Liêm - giành ưu thế lớn, nhưng vẫn thua Vua cờ Magnus Carlsen, ở ván 11 Steinitz Memorial sáng 17/5.

Quang Liêm cầm quân đen, giữ thế cân bằng ở trung cuộc. Anh muốn tạo thế bất biến ba lần để hoà, nhưng Carlsen từ chối. Đến nước 35, Quang Liêm thí tượng, sau đó lợi chất. Máy tính đánh giá Đen chiếm ưu thế lớn (-1,6), ở nước 45. Nhưng, Trắng vẫn giữ thế chủ động nhờ sự cơ động của hậu. Carlsen ép và buộc đối thủ đi những nước yếu. Sau đó Vua cờ Na Uy lần lượt bắt các tốt đen, rồi đưa tốt trắng xuống phong cấp.

{keywords}

Thế cờ sau 35.Bg3. Carlsen giữ tốt f4, nhưng Quang Liêm tìm ra nước cờ tốt nhất: 35...Bc4. Đen dâng tượng cho hậu trắng, để bắt xe trắng ở d2.

{keywords}

Đen bắt xe trắng, nhưng Hậu trắng ăn tốt c7 và doạ bắt tiếp tốt b6.

{keywords}

Trắng thiệt chất, nhưng nhiều cơ hội tấn công vào những điểm yếu của Đen. Trong cờ chớp, thế chủ động quan trọng do các kỳ thủ không đủ thời gian tìm ra những nước phòng ngự tốt nhất.

Sau thất bại, Quang Liêm ôm đầu tiếc nuối, còn đối thủ thở phào nhẹ nhõm. Carlsen thua liền hai ván trước khi gặp kỳ thủ số một Việt Nam. Khi thế cờ của Carlsen yếu hơn, các bình luận viên trên Chess24 lo Vua cờ sẽ thua ván thứ ba liên tiếp trong ngày. Kiện tướng quốc tế Laurence Trent nói to: "Con tàu Carlsen đã trật hết bánh". Nhưng kỳ thủ số một thế giới chứng tỏ bản lĩnh kịp thời.

Quang Liêm thua ván thứ sáu liên tiếp trước Carlsen ở cờ chớp, nhưng anh chơi tốt trong ngày thi thứ hai. Kỳ thủ TP Hồ Chí Minh ghi 4 điểm trong 6 ván. Anh thắng Bốc Tường Chí, Alexander Grischuk, Peter Svidler, và hoà David Anton Guijaro, Daniil Dubov. Quang Liêm nhảy 4 bậc, lên vị trí thứ tư sau hai ngày thi đầu tiên. Với 6,5 điểm, anh đứng ngang Svidler.

Carlsen chỉ kiếm thêm 3,5 điểm trong ngày, mất đỉnh bảng vào tay Dubov. Vua cờ 29 tuổi thua liền hai ván trước Dubov và Svidler. Anh kém Dubov nửa điểm, khi giải còn 6 vòng.

Trong 6 ván cuối, Quang Liêm lần lượt gặp Jeffery Xiong, Shakhriyar Mamedyarov, Anton Korobov, Guijarro, Grischuk và Bốc. Ngày thi đấu cuối diễn ra từ 23 giờ 30 phút hôm nay 17/5, giờ Hà Nội.

Quang Liêm đấu vua cờ Carlsen
Kỳ thủ số một Việt Nam - Lê Quang Liêm - gặp Carlsen ở ván hai giải cờ vua online FIDE Steinitz Memorial hôm nay 15/5.
Ấn định ngày trở lại của Serie A
Sau quãng thời gian tạm hoãn vì Covid-19, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia Italy (Serie A) đã ấn định ngày trở lại. Theo dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 13/6 tới.
Tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất dự AFF Cup 2020
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 6 khóa VIII đã thống nhất đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới bóng đá Việt Nam trong năm 2020.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...