Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020 khởi tranh từ ngày 1/6

Cập nhật: 20:16 ngày 26/05/2020
Chiều 26/5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) công bố Giải Futsal Vô địch Quốc gia 2020 và Cúp Quốc gia 2020, đồng thời ký kết tài trợ với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). 

Theo đó, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020 sẽ có 12 đội tham dự, được chia thành hai giai đoạn gồm vòng loại và vòng chính. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 9/6 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), gồm 6 đội: Sanna Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Quảng Nam, Viet Football và Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất giành quyền tham dự giai đoạn 2 (vòng chính) của giải.

{keywords}

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tặng hoa cho Nhà tài trợ.

Giai đoạn 2 sẽ có 10 đội tranh tài, bao gồm 4 đội giành vé từ vòng loại và 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2019: đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Lượt đi diễn ra từ ngày 14/6 đến 5/7 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang; lượt về diễn ra từ ngày 5/9 đến 26/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Thành phố Hồ Chí Minh). Đội vô địch Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2020 sẽ nhận phần thưởng 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal Vô địch các câu lạc bộ châu Á; đội Á quân sẽ tham dự giải Futsal Vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Trong khi đó, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020 dự kiến diễn ra từ 5/10 đến 20/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 5 tại Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn 2 giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020. Các đội xếp từ thứ 6 đến thứ 10 sẽ phải thi đấu vòng loại.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, với lực lượng hùng hậu, nòng cốt của đội tuyển Futsal Việt Nam, Câu lạc bộ Thái Sơn Nam tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở cả hai giải đấu. Tuy nhiên, cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay dự kiến sẽ khó khăn hơn, khi những đối thủ khác đều có sự tiến bộ.

Bên cạnh các giải đấu Futsal Quốc gia, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức giải đấu đồng hành dành cho sinh viên, là các đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giải đấu sinh viên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, phát triển bộ môn Futsal nói riêng trên cả nước, qua đó phát hiện các tài năng, bổ sung nguồn nhân lực cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Thầy Park muốn gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam
Chia sẻ trong một chương trình truyền hình về dự định trong tương lai, HLV Park Hang Seo nói: “Việt Nam là đất nước đã mang lại cơ hội, vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết rằng khi không còn làm HLV nữa, tôi sẽ sống ở đâu".
Bóng đá Việt Nam cần giám đốc kỹ thuật là chuyên gia ngoại
Chia tay ông Jurgen Gede, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tiến hành tuyển chọn Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) mới cho bóng đá Việt Nam và theo HLV Lê Thụy Hải, đó nên là một chuyên gia ngoại.
Bóng đá Thái Lan muốn vươn tầm châu lục phải thắng Việt Nam
Theo cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisuk, bóng đá xứ sở chùa Vàng sẽ khó vươn lên tầm khu vực khi chưa thể thống trị ở môi trường Đông Nam Á.
Hà Lan cấm bóng đá tới tháng 9, Văn Hậu có nguy cơ về nước sớm
Văn Hậu có thể sớm kết thúc hành trình ở Heerenveen khi giải Vô địch quốc gia Hà Lan sẽ bị tạm ngừng tới tháng 9.
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á lên tiếng vụ Thái Lan dọa bỏ AFF Cup 2020
Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lên tiếng vụ Thái Lan dọa không tham dự AFF Cup 2020 tổ chức vào cuối năm.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...