Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: VĐV Nguyễn Thị Oanh về Nhất Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Cập nhật: 16:04 ngày 06/01/2021
(BGĐT) - Ngày 6/1, tại tỉnh Bình Phước, Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27 năm 2021 đã khởi tranh với sự tham gia của hơn 1,4 nghìn VĐV. 

Giải do UBND tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức có 2 hệ thi đấu là hệ tuyển và phong trào với 10 nội dung thi đấu gồm: 21 km nam phong trào toàn quốc (bán marathon), phong trào toàn quốc 10 km, nam tuyển 7,7 km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8 km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4 km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên trong trào tỉnh 4 km, nam thanh niên 6 km. 

{keywords}

VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận danh hiệu "Nữ hoàng leo núi". Ảnh: Nguồn internet.

Trong đó, hệ tuyển có 26 đoàn vận động viên thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước với 295 vận động viên; hệ phong trào có 33 đoàn với 1.125 vận động viên. Điểm độc đáo nhất của đường chạy việt dã hấp dẫn này chính là ở cung đường được thiết kế quanh co, uốn lượn theo ngọn núi Bà Rá, dọc theo những sườn đồi, len lỏi vào những cánh rừng nguyên sinh.

Tham gia giải, đoàn Bắc Giang có 9 VĐV tranh tài ở 2 nội dung. Ở nội dung nữ tuyển, danh hiệu “Nữ hoàng leo núi” đã thuộc về “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh của đoàn Bắc Giang khi Oanh về Nhất nội dung này với thành tích 32 phút 24 giây 41. Được biết, đây là lần thứ 2 VĐV Nguyễn Thị Oanh giành được danh hiệu này. Trước đó, năm 2020, Nguyễn Thị Oanh cũng xuất sắc về Nhất với thành tích 32 phút 09 giây 76.

Anh Việt

Bắc Giang giành 4 HCV, 1 HCB tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020
(BGĐT) - Từ ngày 10-14/11, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020. Tham dự giải có 458 VĐV đến từ 49 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Đoàn Bắc Giang tham dự với 12 VĐV và xuất sắc giành được 4 HCV, 1 HCB. 
VĐV Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục ở Giải điền kinh Quốc gia 2020
VĐV Nguyễn Thị Oanh (quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) chiến thắng nội dung 10.000m ở Giải điền kinh Quốc gia sau 34 phút 08 giây 54 chiều 13/11 - vượt qua kỷ lục mà đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân thiết lập năm 2003.
Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia: VĐV Sơn Tiến Phát (Bắc Giang) giành 3 Huy chương Vàng
(BGĐT) - Giải vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14/10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tây Ninh, do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức. 
Nhiều tổ chức, cá nhân trao thưởng cho VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh
(BGĐT)- Sau khi xuất sắc giành 3 tấm huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 30, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã nhận được nhiều phần thưởng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...