Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàng Thị Duyên đoạt Huy chương Đồng cử tạ châu Á

Cập nhật: 06:51 ngày 20/04/2021
Đô cử Hoàng Thị Duyên mang về tấm huy chương duy nhất cho Việt Nam ở hạng 59kg nữ giải vô địch cử tạ châu Á chiều 19/4.

Hoàng Thị Duyên đăng ký lần lượt ba mức tạ 95 kg, 98 kg, 100 kg ở nội dung cử giật và đều dễ dàng vượt qua. Thành tích này nhỉnh hơn mức tạ 97 kg cô từng đạt được ở World Cup cử tạ thế giới cuối tháng 10/2020.

{keywords}

Đô cử Hoàng Thị Duyên thi đấu ở SEA Games 2019 tại Philippines.

Ở nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên thành công ở hai mức tạ đầu 112 kg và 116 kg. Tuy nhiên, cô không thành công ở mức tạ thứ ba 121 kg nên đạt tổng cử 216 kg.

Ở hạng cân 59kg nữ, đô cử người Đài Loan (Trung Quốc) Kuo Hsing-chun thể hiện sức mạnh vượt trội khi đạt thành tích cử giật 110 kg, phá kỷ lục thế giới 107 kg do đô cử người Triều Tiên Choe Hyo-sim nắm giữ. Tại nội dung cử đẩy, Kuo nâng thành công mức tạ 137 kg, qua đó giành Huy chương Vàng với tổng cử 247 kg. Thành tích này phá kỷ lục cũ 246 kg do chính cô lập trước đây. HC bạc là đô cử Trung Quốc Luo Xiaomin với tổng cử 227 kg (102 kg cử giật, 125 kg cử đẩy).

Hoàng Thị Duyên là đô cử số một Đông Nam Á ở hạng 59kg, với thành tích tổng cử 210 kg đạt được khi vô địch SEA Games 2019. Trước khi đến với giải vô địch châu Á lần này, VĐV người Lào Cai chỉ đặt mục tiêu vào top 5. Do đó, thành tích 216 kg tổng cử cùng chiếc Huy chương Đồng có thể xem là thành công với Hoàng Thị Duyên.

Giải vô địch châu Á 2020 tại Uzbekistan (hoãn một năm vì Covid-19) có tính điểm dựa trên thành tích để trao vé dự Olympic Tokyo. Với thành tích này, khả năng Hoàng Thị Duyên giành vé dự Olympic rất cao. Liên đoàn Cử tạ Thế giới sẽ thông báo chủ nhân của các suất dự Olympic sau giải đấu.

Thi đấu cuối cùng trong ba VĐV Việt Nam dự giải, Hoàng Thị Duyên thành công nhất. Trước đó, Vương Thị Huyền đạt tổng cử 177 kg (78 kg cử giật và 99 kg cử đẩy) và đứng thứ năm ở nội dung 49kg nữ.

Trong khi đó, ở nội dung 61kg nam, Thạch Kim Tuấn gây thất vọng với ba lần rơi tạ ở nội dung cử đẩy. Đô cử sinh năm 1994 chịu áp lực sau khi thất bại ở mức tạ 131 kg cử giật. Sau đó, anh lần lượt không thành công ở ba lần cử đẩy khi đăng ký mức 151 kg và hai lần 152 kg. Chung cuộc, Thạch Kim Tuấn không được ghi nhận mức tổng cử, và cơ hội đến với Olympic của anh dường như đã hết.

Tuyển Việt Nam được ưu tiên đi đá vòng loại World Cup 2022
Thầy trò HLV Park Hang-seo được bố trí chuyên cơ bay thẳng tới UAE để tiết kiệm thể lực, phục vụ mục tiêu giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 – khu vực châu Á.
Lực sĩ số 1 của cử tạ nam Việt Nam hết cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020
Tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2021 diễn ra tại Uzbekistan vào tối 18-4 (theo giờ địa phương), lực sĩ số 1 của cử tạ nam Việt Nam Thạch Kim Tuấn đã thi đấu không thành công và không có kết quả tổng cử ở hạng 61kg. 
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải vô địch Cầu lông CLB các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2021
(BGĐT) - Ngày 18/4, Giải vô địch Cầu lông Câu lạc bộ (CLB) các tỉnh, thành, ngành toàn quốc - tranh cúp Thành Công năm 2021 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại. Kết quả, đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, sau đoàn Redson TP Hồ Chí Minh.

Theo Vĩnh San / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...