Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam có 14 suất dự Thế vận hội Olympic mùa Hè Tokyo 2020

Cập nhật: 08:01 ngày 13/06/2021
Theo Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 12/6, Liên đoàn Cử tạ thế giới đã gửi thư xác nhận trao cho Việt Nam 3 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 ở môn Cử tạ. Đó là các vận động viên Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên.
{keywords}

Đô cử Thạch Kim Tuấn (giữa) giành ba HCV tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2020.

Như vậy, tính đến ngày 12/6, ngành thể thao Việt Nam đã có 14 suất dự Olympic Tokyo. Đó là các vận động viên Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (Quyền anh), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (Cử tạ).

Đan Mạch thua sốc khi vắng Eriksen
Đan Mạch thua Phần Lan 0-1 tại bảng B Euro 2021, khi hai đội đấu tiếp những phút còn lại sau khi Christian Eriksen rời sân vì chấn thương nặng.
Cướp cầu - tín ngưỡng độc đáo của cư dân nông nghiệp
(BGĐT) - Cướp cầu là một trong những trò chơi dân gian độc đáo, mang nhiều ý nghĩa của cư dân nông nghiệp, thường được tổ chức trong lễ hội truyền thống vào mùa Xuân và mùa Thu. Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn duy trì tục lệ này. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...