Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tây Ban Nha thăng hoa nhờ thế hệ cầu thủ trẻ

Cập nhật: 06:05 ngày 05/07/2021
Tập thể trẻ trung và giàu năng lượng của Luis Enrique đang hướng đến chức vô địch EURO đầu tiên kể từ năm 2012.

HLV Luis Enrique chịu áp lực không nhỏ khi công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2020. Bên cạnh việc không có cái tên nào từ Real Madrid, trong đó có cả thủ quân - trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos, rất nhiều cựu binh khác cũng bị loại. Enrique chỉ giữ lại bảy cái tên từng tham dự Euro 2016 tại Pháp, gồm David de Gea, Sergio Busquets, Jordi Alba, César Azpilicueta, Koke, Thiago Alcántara và Alvaro Morata. Thay vào đó, cơ hội được trao cho 11 cầu thủ chưa đầy 26 tuổi.

{keywords}

Pedri, ở tuổi 18, vẫn chơi chững chạc và trở thành trụ cột trong tuyến giữa ba người của Tây Ban Nha.

Không ai xứng đáng hơn Pedri nếu phải tìm ra một đại diện cho thế hệ mới của Tây Ban Nha - trẻ trung nhưng không kém cạnh lứa đàn anh về tài năng. Cầu thủ này sinh ngày 25/11/2002, và đi vào lịch sử EURO với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân ở vòng knock-out khi góp mặt ở trận thắng Croatia 5-3 tại vòng 1/8. Tiền vệ của Barca là trụ cột của Tây Ban Nha khi đá chính cả năm trận trong hành trình vào bán kết Euro 2020.

13 cầu thủ được Enrique triệu tập từng là nóng cốt của các đội trẻ Tây Ban Nha, và đã giành tổng cộng mười danh hiệu, gồm ba chức vô địch U21 châu Âu (2011, 2013, 2019), bốn U19 châu Âu (2007, 2011, 2015, 2019) và ba U17 châu Âu (2007, 2008, 2017).

Những cái tên đó là Unai Simón (U19 2015 và U21 2019), De Gea (U19 2007, U21 2011 và 2013), Èric García (U17 2017 và U19 2019), Azpilicueta (U19 2007 và U21 2011), Rodri (U19 2015), Koke (U21 2013), Fabián (U21 2015), Thiago (U17 2008, U21 2011 và 2013), Dani Olmo (U21 2019), Oyarzabal (U21 2019), Ferran Torres (U17 2017 và U19 2019), Pablo Sarabia (U19 2011 và U21 2013) và Morata (U19 2011 và U21 2013).

{keywords}

Những Simon, Oyarzabal ... đều toả sáng, gặt hái vinh quang ở cấp độ trẻ trước khi được Enrique trọng dụng, làm nên thành công cho Tây Ban Nha tại Euro 2020.

Có ba cầu thủ chưa từng đá trận nào ở các đội trẻ Tây Ban Nha, là thủ thành Robert Sánchez, hậu vệ Aymeric Laporte và tiền đạo Gerard Moreno. Trong đó, Laporte đá cho đội trẻ Pháp và chỉ nhập tịch Tây Ban Nha trước thềm Euro 2020.

"Có nhiều cầu thủ mới chỉ khoác áo ĐTQG tám đến mười lần. Chúng tôi lựa chọn đội hình để hướng tới World Cup 2022. Nhưng các cầu thủ đã trưởng thành và chúng tôi đã có mặt ở bán kết. Vậy tại sao không mơ mộng chứ?", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales nói trên AS. "Chúng tôi gặt hái thành quả sớm hơn mong đợi. Đó là thành công của bóng đá Tây Ban Nha".

Khởi đầu chật vật khi để Thụy Điển và Ba Lan cầm chân nhưng Tây Ban Nha vẫn có lần thứ năm góp mặt ở bán kết EURO. Trong bốn lần trước, họ đã ba lần giành chức vô địch (1964, 2008, 2012) và một lần giành ngôi Á quân (1984).

Tây Ban Nha vào bán kết EURO sau loạt sút luân lưu
Chơi hơn người nhưng Tây Ban Nha cần đến may mắn để thắng Thụy Sỹ 3-1 ở loạt luân lưu vào tối 2/7.
Italy đấu Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2020
Hai bàn từ hiệp một của Barella rồi Insigne giúp Italy hạ Bỉ 2-1 ở tứ kết EURO 2020 rạng sáng 3/7.
Đan Mạch viết tiếp chuyện cổ tích tại EURO
Đánh bại CH Czech 2-1 vào tối 3/7, Đan Mạch trở thành "ngựa ô" của giải khi cùng Italy, Tây Ban Nha vào bán kết.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...