Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kình ngư tuổi teen người Mỹ giành HCV

Cập nhật: 07:29 ngày 28/07/2021
VĐV nữ 17 tuổi từ Alaska, Mỹ - giành HCV nội dung 100m ếch tại Olympic Tokyo 2020.

Jacoby là VĐV bơi đầu tiên của bang Alaska được gọi vào tuyển Olympic Mỹ. Ngay lần đầu dự Thế vận hội, kình ngư 17 tuổi vượt mặt đàn chị đồng hương Lilly King cũng như ứng viên sáng giá Tatjana Schoenmaker (Nam Phi). Jacoby giành HCV 100m ếch nữ với thời gian 1 phút 4 giây 95.

Thành phố Seward, nơi Jacoby sinh sống, chỉ có khoảng hơn 2.700 dân. Cô học sinh trung học là VĐV đầu tiên của bang Alaska vô địch Olympic. Chiến tích của Jacoby đã vớt vát cho ngày đấu không mấy thành công của bơi lội Mỹ. Trước khi tài năng tuổi teen mang về HCV, các đồng hương của cô chỉ giành hai HCĐ trên đường đua xanh trong buổi sáng.

Ở nội dung 100m ếch nữ, Schoenmaker giữ kỷ lục Olympic và đạt thành tích tốt nhất vòng loại, còn Lilly King giữ kỷ lục thế giới và là nhà vô địch Olympic Rio 2016. Bộ đôi này dẫn đầu trong phần lớn lượt bơi chung kết, nhưng Jacoby bứt tốc ở những mét cuối và về nhất.

"Tôi biết mình có thể giành huy chương nhưng không dám kỳ vọng đó là HCV", Jacoby chia sẻ sau chiến tích lịch sử. "Vậy nên, khi bơi xong và nhìn bảng thành tích, tôi cảm thấy thật phấn khích".

Ngoài bơi lội, Jacoby còn được đánh giá cao trong lĩnh vực âm nhạc. Cô hát hay, và có thể chơi được trống, guitar và piano. Jacoby cũng viết lách tốt, với nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí của trường cũng như trong vùng. Trong đại dịch, các bể bơi ở Seward đóng cửa nên mẹ cô đã thuê riêng một căn hộ có hồ bơi để Jacoby tập luyện cho Olympic.

Ở nội dung 100m ngửa nam diễn ra sáng 27/7, Mỹ lần đầu để vuột HCV sau 29 năm. Ryan Murphy bị biến thành cựu vương, khi chỉ về thứ ba với 52 giây 19, sau hai VĐV đoàn Ủy ban Olympic Nga. Evgeny Rylov giành HCV, với thời gian 51 giây 98.

Đô cử Hoàng Thị Duyên đầy nỗ lực nhưng không thể giành huy chương
Vào lúc 15 giờ 50 phút (giờ Nhật Bản, tức 13 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam) ngày 27/7, đô cử Hoàng Thị Duyên đã bước vào nội dung thi đấu cử tạ nữ hạng cân dưới 59 kg mang theo niềm hy vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
Ánh Viên sa sút thế nào ở 200m tự do ?
Kết quả 2 phút 5,30 giây tại vòng loại Olympic 2020 là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m tự do.
VĐV Nhật Bản trẻ nhất đoạt HCV Olympic
Nữ VĐV 13 tuổi Momiji Nishiya phá kỷ lục của thể thao nước nhà, với tấm HCV trượt ván Olympic Tokyo 2020 trưa 26/7. 

Theo Nhân Đạt / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...