Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huy Hoàng bị loại ở đường bơi 1.500m tự do

Cập nhật: 20:47 ngày 30/07/2021
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cán đích sau 15 phút 00,24 giây, không thể vào chung kết nội dung 1.500m ở Olympic 2020 chiều 30/7.

Xuất phát ở làn 8, nhóm ba, Huy Hoàng sớm bị Florian Wellbrock (Đức), Daniel Jervis (Anh) và Henrik Christiansen (Na Uy) bỏ xa. Sau 100 m đầu tiên, kình ngư Việt Nam tụt xuống áp chót.

Anh bền bỉ bám đuổi và dần cải thiện vị trí. Kình ngư Việt Nam vượt qua Jan Micka (Czech) và Domenico Acerenza (Italy) để lên thứ năm, trước khi để Acerenza vượt qua.

{keywords}

Huy Hoàng là VĐV cuối cùng của Việt Nam thi đấu tại Olympic 2020. Ảnh: Đức Đồng.

Trong 200 m cuối cùng, Christiansen hụt hơi và rớt xuống thứ bảy. Huy Hoàng tận dụng cơ hội và kết thúc ở vị trí thứ năm. Thi đấu ổn định từ lúc xuất phát, Wellbrock về nhất với thành tích 14 phút 48,53 giây, hơn Jervis tới 1,69 giây. Sergii Frolov (Ukraine) về thứ ba sau 14 phút 51,83 giây.

Khi nhóm ba kết thúc, Huy Hoàng đứng thứ bảy trong số tám vị trí vào chung kết. Nhưng, các tay bơi mạnh ở nhóm bốn đều thi đấu ổn định. Mykhailo Romanchuk (Ukraine) đánh bại Robert Finke (Mỹ) - người giành HC vàng 800m tự do hôm 29/7 - trong màn so kè ở 300 m cuối cùng để đứng nhất vòng loại với thành tích 14 phút 45,99 giây. Nhà vô địch Olympic 2016 Gregorio Paltrinieri về thứ ba sau 14 phút 49,17 giây. Trong nhóm bốn, có năm VĐV đạt thành tích tốt hơn Huy Hoàng.

15 phút 00,24 giây thậm chí kém kỷ lục cá nhân 14 phút 58,14 giây mà Huy Hoàng lập tại SEA Games 2019.

Hôm 27/7, kình ngư của Việt Nam cũng thi đấu không thành công ở nội dung sở trường 800m tự do. Huy Hoàng về nhì ở nhóm 2 vòng loại sau 7 phút 54,16 giây, không đủ để vào chung kết. Thành tích của kình ngư 21 tuổi kém chuẩn Olympic mà anh từng đạt là 7 phút 52,74 giây, và kỷ lục cá nhân khi vô địch Olympic trẻ 2018 tại Argentina (7 phút 50,20 giây).

Vì sao đối thủ của Ánh Viên chỉ dùng một chân đạp nước?
Ở vòng loại 800m tự do nữ Olympic, một số đối thủ của kình ngư Ánh Viên chỉ dùng một chân đạp nước nhưng vẫn vào chung kết.
Ánh Viên về cuối vòng loại 800 m tự do
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối nhóm đầu tiên, sau người đứng đầu gần chiều dài bể, ở vòng loại 800m tự do nữ Olympic 2020 chiều 29/7.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...