Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chân chạy Quách Thị Lan xuất trận

Cập nhật: 07:09 ngày 31/07/2021
VĐV cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam - Quách Thị Lan - thi chạy 400m rào nữ Olympic 2020 ở nhóm ba, lúc 7h16 hôm nay 31/7.

Quách Thị Lan chạy ở làn số tám, cùng Jessie Knight (Anh), Eleonora Marchiando (Italy), Mariya Mykolenko (Ukraine), Sydney McLaughlin (Mỹ), Leah Nugent (Jamaica), Gianna Woodruff (Panama) và Sara Slott Petersen (Đan Mạch).

{keywords}

Quách Thị Lan có cơ hội vào bán kết nếu vượt qua chính bản thân.

Nội dung này gồm 40 VĐV thi vòng loại, chia làm năm nhóm, mỗi nhóm tám người. Mỗi nhóm lấy bốn người nhanh nhất vào bán kết. Trong những VĐV còn lại, lấy thêm bốn người thành tích cao vào bán kết. Sẽ có 24 VĐV góp mặt ở bán kết, chia làm ba nhóm thi, từ đó chọn ra tám người vào chung kết.

Dựa vào bảng trên, Lan có cơ hội để vào bán kết. Nhóm này McLaughlin được đánh giá cao hơn cả khi đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 51,90 giây, mới lập cuối tháng 6/2021. Còn Mykolenko bị đánh giá thấp nhất dựa trên phong độ cũng như kỷ lục cá nhân. Nugent có thể coi là đối thủ mạnh thứ hai, khi cô từng nhiều lần chạy dưới 55 giây. Woodruff từng chạy 54,70 giây hồi tháng 5, nhưng kết quả gần nhất của cô chỉ là 56,68 giây.

Trước khi nghĩ tới đối thủ, Lan sẽ phải vượt qua bản thân. Kỷ lục của chân chạy 26 tuổi là 55,30 giây tại Asiad 2018 ở Jakarta, Indonesia, giúp cô đoạt HC vàng. Đến năm 2019, cô lại vô địch châu Á với thành tích 56,10 giây. Nhưng không như các đối thủ, Lan không thi nhiều kể từ khi Covid-19 bùng phát. Kể từ SEA Games 2019, Lan mới một lần thi 400m rào, ở giải quốc gia tháng 11/2020, với thành tích 55,98 giây.

Theo cục diện hiện tại, Lan có nhiều cơ hội vào bán kết nếu chạy khoảng 55 giây, tức là phá kỷ lục cá nhân. Nếu đạt kết quả khoảng 56 giây, cơ hội cho Lan lại nhỏ đi nhiều.

Lan là VĐV Việt Nam cuối cùng thi đấu, khi 17 người thi trước đều không giành được huy chương, gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, hai VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, đôi VĐV rowing Thảo - Hảo, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, đấu sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương, đô cử Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng.

Đã có 42 đoàn giành HC vàng, và 70 đoàn nhận ít nhất một huy chương. Ngoài Việt Nam, Singapore và Malaysia cũng chưa có tên trên bảng tổng sắp. Thái Lan và Philippines cùng đoạt một HC vàng, còn Indonesia lĩnh một bạc, hai đồng.

Trung Quốc đang dẫn đầu toàn đoàn với 19 HC vàng, xếp sau lần lượt là Nhật Bản 17 HC vàng, Mỹ 14, Nga 10, Australia 9, Anh 6 và Hàn Quốc 5. Trong ngày 30/7, Mỹ không đoạt thêm HC vàng nào, trong khi Trung Quốc kiếm thêm bốn vàng.

Ngày thi 31/7 trao 21 bộ huy chương, đáng chú ý là chung kết chạy 100m nữ lúc 19h50, hay chung kết quần vợt đơn nữ giữa Belinda Bencic (Thuỵ Sĩ) và Marketa Vondrousova (Czech). Cầu lông cũng đấu trận chung kết đôi nam giữa Trung Quốc và Đài Loan lúc 18h30.

Huy Hoàng bị loại ở đường bơi 1.500m tự do
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cán đích sau 15 phút 00,24 giây, không thể vào chung kết nội dung 1.500m ở Olympic 2020 chiều 30/7.
Vì sao đối thủ của Ánh Viên chỉ dùng một chân đạp nước?
Ở vòng loại 800m tự do nữ Olympic, một số đối thủ của kình ngư Ánh Viên chỉ dùng một chân đạp nước nhưng vẫn vào chung kết.
Cung thủ Phi Vũ thất bại 1-7 trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa
Chiều 29/7, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã thất bại 1-7 trước đối thủ Tang Chih-chun của Đài Bắc Trung Hoa ở vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam của Olympic Tokyo 2020.

Theo Xuân Bình / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...