Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

VĐV Quách Thị Lan dừng bước tại Bán kết 400m vượt rào nữ

Cập nhật: 20:42 ngày 02/08/2021
Trong lượt chạy Bán kết 1 nội dung 400m vượt rào tối 2/8, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan đã cán đích ở vị trí 6/8, theo đó cô không đủ điều kiện để tranh tài tại chung kết của nội dung này. Hai VĐV Dalilah Muhammad của Mỹ và Janieve Russell của Jamaica lần lượt đoạt 2 vé chung kết với thời gian 53 giây 30 và 54 giây 10.

Thành tích của Quách Thị Lan tại đường chạy Bán kết là 56 giây 78, chưa thể đáp ứng mục tiêu mà cô đặt ra lúc ban đầu là phá kỷ lục cá nhân (55 giây 30). Trời mưa khá nặng hạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thi đấu của Quách Thị Lan dù cô đã hết sức cố gắng.

{keywords}

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết 400m rào nữ.

Quách Thị Lan dù đã nỗ lực để bám đuổi các đối thủ mạnh, cố gắng khắc phục lỗi kỹ thuật ở các động tác qua rào nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ và cũng không vượt qua được chính mình. Thành tích mà Quách Thị Lan đạt được ở lượt chạy Bán kết kém thành tích 55 giây 71 của chính cô ở vòng loại ngày 31/7 vừa qua. Dù sao, cô gái trẻ này cũng đã làm nên lịch sử khi là VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam lọt vào Bán kết một kỳ Olympic.

Như vậy, với việc Quách Thị Lan dừng bước tại Bán kết 400m vượt rào nữ môn điền kinh, đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 mà không giành được huy chương.

Quách Thị Lan cần gì để bứt phá ở bán kết Olympic?
Kỹ thuật vượt rào và bước tiếp đất để chạy không rào những điều mà Quách Thị Lan phải khắc phục nếu muốn tạo nên địa chấn ở bán kết 400m rào Olympic 2020 hôm nay 2/8.
Chân chạy nhanh nhất thế giới bị loại sốc ở bán kết 100m
Là ứng viên số một cho HCV nhưng Trayvon Bromell chỉ đạt 10 giây ở bán kết chiều 1/8, và không thể góp mặt ở chung kết nội dung 100m Olympic Tokyo 2020.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...