Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kenya mất HCV 3.000m vượt chướng ngại vật sau 8 kỳ Olympic

Cập nhật: 07:15 ngày 03/08/2021
VĐV Morocco Soufiane el-Bakkali là VĐV đầu tiên không đến từ Kenya giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật tính từ năm 1980.

Ở phần thi chung kết tối 2/8, El-Bakkali về đích đầu tiên với thành tích 8 phút 8 giây 90 trong cơn mưa lớn trút xuống sân Olympic, Sapporo. VĐV Ethiopia Lamecha Girma giành HCB với 8 phút 10 mười 38, còn HCĐ thuộc về chân chạy Kenya Benjamin Kigen với 8 phút 11 giây 45.

{keywords}

El-Bakkali vượt qua Girma để độc chiếm vị trí dẫn đầu từ sau chướng ngại cuối cùng.

Giống phần thi 5000m nữ ít phút sau đó, El-Bakkali cũng sử dụng chiến thuật núp gió, giữ sức trong phần lớn quãng đường. Chân chạy Morocco này chỉ vươn lên top 4 ở mốc 2.300 mét, rồi tăng tốc dần để vào nhóm tranh chấp huy chương. Ở mốc 2800 mét, El-Bakkali vẫn xếp thứ hai, sau Girma nhưng bung sức để vượt lên dẫn đầu trong khoảng 120 mét cuối.

HCV Olympic Tokyo 2020 là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của El-Bakkali. VĐV 25 tuổi từng về thứ tư tại Olympic Rio 2016, giành HCB tại giải VĐQG 2017 và HCĐ tại giải VĐQG 2019.

Không những thế, chân chạy Morocco còn làm nên lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên không đến từ Kenya giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nam sau 41 năm. Người gần nhất làm được điều đó là VĐV Ba Lan Bronisław Malinowski tại Olympic Moscow 1980.

Kenya thống trị 3.000m chướng ngại vật nam kể từ năm 1968, khi luôn giành HCV trong mọi kỳ Thế vận hội, trừ Montreal 1976 và Moscow 1980 - hai giải đấu họ tẩy chay không tham dự.

Conseslus Kipruto, ngôi sao số một của Kenya, nhà vô địch thế giới năm 2017 và 2019, không thể bảo vệ HCV khi thất bại trong cuộc thi tuyển chọn điền kinh Kenya và không góp mặt tại Tokyo 2020.

Chân chạy nhanh nhất thế giới bị loại sốc ở bán kết 100m
Là ứng viên số một cho HCV nhưng Trayvon Bromell chỉ đạt 10 giây ở bán kết chiều 1/8, và không thể góp mặt ở chung kết nội dung 100m Olympic Tokyo 2020.
VĐV Venezuela phá sâu kỷ lục thế giới nhảy ba bước
Ở lượt nhảy quyết định tối 1/8, Yulimar Rojas phá kỷ lục thế giới nhảy ba bước nữ đã tồn tại 26 năm, và đoạt HCV Olympic Tokyo 2020.
VĐV Quách Thị Lan dừng bước tại Bán kết 400m vượt rào nữ
Trong lượt chạy Bán kết 1 nội dung 400m vượt rào tối 2/8, vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan đã cán đích ở vị trí 6/8, theo đó cô không đủ điều kiện để tranh tài tại chung kết của nội dung này. Hai VĐV Dalilah Muhammad của Mỹ và Janieve Russell của Jamaica lần lượt đoạt 2 vé chung kết với thời gian 53 giây 30 và 54 giây 10.

Theo Hồng Duy / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...