Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bóng đá nữ Mỹ giành HCĐ Olympic Tokyo 2020

Cập nhật: 07:49 ngày 06/08/2021
Cú đúp của Megan Rapinoe, trong đó có pha đá phạt góc thành bàn, góp phần giúp Mỹ thắng Australia 4-3 ở trận tranh HCĐ bóng đá nữ Tokyo 2020 chiều 5/8.

* Ghi bàn: Rapinoe 8', 21', Carli Lloyd 45'+1, 51' - Sam Kerr 17', Caitlin Foord 54', Emily Gielnik 90'.

Rapinoe lập siêu phẩm phút 8. Từ chấm phạt góc, cô quyết định sút thẳng, đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Teagan Micah. Bàn thắng sớm giúp Mỹ hưng phấn và liên tục dẫn trước, có lúc cách biệt là ba bàn.

{keywords}

Rapinoe (số 15) và các đồng đội hoàn toàn áp đảo Australia.

Trước giải, Mỹ được xem là ứng viên số một, khi đang là ĐKVĐ thế giới. Tấm HCĐ vì vậy không hẳn đáp ứng được kỳ vọng của họ. Nhưng dẫu sao, nó vẫn tốt hơn Rio 2016, giải đấu mà Mỹ dừng bước ngay tứ kết. Australia, dù thua trận, vẫn làm nên lịch sử khi lần đầu vào bán kết một kỳ Thế vận hội.

Trận này,Australia không có sự phục vụ của hậu vệ tài năng Ellie Carpenter - do thẻ đỏ ở trận bán kết với Thuỵ Điển, nên khá lỏng lẻo trong phòng ngự. Chỉ 13 phút sau bàn thua đầu tiên, họ để Rapinoe hoàn tất cú đúp với pha vô-lê tung nóc lưới. Xen giữa đó, Australia gỡ hoà 1-1 nhờ pha thoát xuống kết thúc lạnh lùng ở cự ly gần của Sam Kerr phút 17.

Tới phút bù giờ của hiệp một, ngôi sao khác của Mỹ lên tiếng, là Carli Lloyd. Tiền đạo 39 tuổi khống chế gọn đường chuyền của Lindsey Horan rồi sút chéo góc thành bàn. Đầu hiệp hai, Lloyd hoàn tất cú đúp khi đưa bóng xâu kim thủ thành Micah trong thế đối mặt. Đó là bàn thứ 128 của tượng đài bóng đá Mỹ - người đang chơi trận thứ 312 trong sự nghiệp.

Có cách biệt an toàn, Mỹ chơi chùng xuống những phút sau đó. Họ để Caitlin Foord rồi Emily Gielnik lần lượt chọc thủng lưới. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Australia có thể làm trận này.

Trận chung kết giữa Thụy Điển và Canada sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 6/8, giờ Hà Nội.

Tây Ban Nha gặp Brazil ở chung kết bóng đá nam Olympic
Tiền đạo Marco Asensio ghi bàn đẹp ở hiệp phụ giúp Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, bán kết bóng đá nam Olympic 2020 tối 3/8.
Mỹ bị loại ở bán kết bóng đá nữ Olympic
ĐKVĐ thế giới Mỹ thua Canada 0-1 trong trận bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 chiều 2/8.
Nhật Bản vào bán kết bóng đá nam Olympic
Chủ nhà Olympic Tokyo 2020 hạ New Zealand 4-2 trong loạt luân lưu trận tứ kết chiều 31/7 để vào vòng bốn đội mạnh nhất môn bóng đá nam.

Theo Hồng Duy / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...