Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam hơn Thái Lan 28 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Cập nhật: 07:47 ngày 13/08/2021
Việt Nam đứng duy trì vị trí 92, còn Thái Lan rơi xuống thứ 120, theo bảng thứ bậc FIFA tháng 8/2021 công bố hôm 12/8.

Việt Nam kiếm thêm ba điểm so với bảng thứ bậc FIFA tháng 5/2021, để đạt 1.261 điểm, đứng thứ 92 thế giới, 13 châu Á và số một Đông Nam Á. Thầy trò Park Hang-seo có thời điểm lên thứ 90 FIFA sau trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 11/6. Nhưng, sau trận thua UAE hôm 15/6, Việt Nam hạ xuống thứ 92.

{keywords}

Việt Nam duy trì vị trí 92 FIFA, trước khi bước vào loạt trận đầu của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đầu tháng 9/2021.

Đội bóng số hai Đông Nam Á - Thái Lan - tụt 14 bậc, xuống thứ 120 FIFA. Trong ba trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan hoà một và thua hai trận. Điều này khiến họ bị trừ 29 điểm. Thái Lan đang bị Việt Nam bỏ cách 28 bậc.

Philippines đứng thứ thứ ba Đông Nam Á, theo sau họ lần lượt là Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Ở châu Á, Nhật Bản, Iran và Australia lần lượt giữ ba vị trí đầu tiên. Trong đó Nhật Bản và Australia ở cùng bảng Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ba đội còn lại trong bảng là Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Trên thế giới, Bỉ vẫn đứng đầu với 1.822 điểm, theo sau là Brazil, Pháp, Anh, Italy, Argentina, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Mỹ và Mexico cùng chen vào hai vị trí còn lại trong top 10.

U23 Việt Nam chỉ còn lại hai đối thủ tại Vòng loại U23 châu Á 2022
Chiều 11/8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm để cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi CHDCND Triều Tiêu rút không tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có thêm trợ lý chuyên môn là đồng hương
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, được sự đồng ý, tạo điều kiện của Câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park Choong-kyun đã nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tham gia vào Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.
Đối thủ của Việt Nam mất quyền đá sân nhà ở vòng loại World Cup
Australia sẽ phải đá vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á trên sân trung lập, do không được chính quyền ưu tiên về thời gian cách ly phòng Covid-19.

Theo Xuân Bình / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...