Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

U23 Việt Nam thắng đậm trước vòng loại U23 châu Á

Cập nhật: 07:15 ngày 18/10/2021
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng U23 Kyrgyzstan 3-0 tối 17/10, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022.

HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình 4-4-2 thay vì 3-5-2 quen thuộc khi đối đầu Kyrgyzstan tại UAE. Lối chơi của tuyển Việt Nam vì vậy không hiệu quả, khi không làm chủ được khu vực giữa sân, thiếu sức ép ở một phần ba sân đối phương. 

Trong khi đó ở hàng thủ, cánh trái với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và hậu vệ biên Liễu Quang Vinh phối hợp chưa ăn ý, để đối thủ khoan thủng dễ dàng. Nếu thủ môn Quan Văn Chuẩn không chơi xuất sắc, hai lần tung người đấm bóng cứu thua trong tình thế đối mặt thì U23 Việt Nam có thể đã sớm bị dẫn bàn.

HLV Park Hang-seo đứng ngoài đường biên quan sát, không hài lòng với lối chơi của đội nhà. Cuối hiệp một, ông cho U23 Việt Nam chuyển về sơ đồ 3-5-2 quen thuộc và đội vận hành trơn tru hơn. Phút 34, Trần Bảo Toàn thoát xuống bên cánh phải, tạt vào thuận lợi. 

Nhưng trong tình huống không bị ai theo kèm, Lý Công Hoàng Anh lại đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Tokotaev đang đứng. Tuy nhiên, cũng chỉ hai phút sau, đội có được bàn mở tỷ số. 

{keywords}

U23 Việt Nam tung ra chín cú dứt điểm và có ba bàn thắng trong trận giao hữu với Kyrgyzstan.

Lê Xuân Tú có pha bứt lên nhanh đón đường chuyền của Lê Văn Xuân, khiến pha vào bóng Adilet Nurlan Uulu trở thành chậm, trúng chân và trọng tài thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Lê Văn Đô đánh lừa được thủ môn đối phương để lập công.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Park Hang-seo thay bốn cầu thủ. Hai trong số đó đã tạo ra bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ sáu phút sau khi được sử dụng. Mai Sỹ Hoàng cướp được bóng trên phần sân đối phương, chuyền cho Trần Văn Đạt. Cầu thủ mang áo số 19 tự tin dốc thẳng bên phía trái vào vòng cấm, tung chân dứt điểm quyết đoán chéo góc hạ gục thủ môn Tokotaev. 

Văn Đạt có trận đấu hoàn hảo khi chỉ chín phút sau hoàn tất cú đúp. Văn Đô thả bóng xuống bên phía cánh trái và ở góc hẹp, số 19 vẫn tung chân thực hiện cú dứt điểm rất căng, đưa bóng xuyên qua thủ môn đối phương vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

{keywords}

Hữu Thắng vào sân thay Hai Long chấn thương ở giữa hiệp một.

Là trận giao hữu cuối chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á nên HLV Park Hang-seo thay đổi nhiều cầu thủ để thử nghiệm. Trong đó ở vị trí trung vệ, Nhâm Mạnh Dũng được đưa vào thay Nguyễn Thanh Bình. Hàng thủ Việt Nam không phải chịu nhiều sức ép nhưng vẫn có những pha bóng làm thót tim người hâm mộ. 

Phút 82, họ bỏ không theo kèm Tashiev sau tình huống đá phạt của đối phương. Tuy nhiên, đội trưởng Kyrgyzstan lại đánh đầu vọt xà ở cự ly chỉ khoảng bốn mét, khi không bị ai theo kèm. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Tại vòng loại U23 châu Á, Việt Nam ở bảng I. Triều Tiên bỏ giải, AFC tiến hành bốc thăm lại, Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang bảng K nên Việt Nam chỉ còn lại hai đối thủ. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và Myanmar ngày 2/11.

Vòng loại U23 châu Á 2022: Xác định địa điểm thi đấu của U23 Việt Nam
Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các trận đấu trong khuôn khổ bảng I vòng loại U23 châu Á (AFC U23 Asian Cup) 2022 sẽ diễn ra tại Kyrgyzstan thay vì tại Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc) như kế hoạch ban đầu.
U23 Việt Nam chỉ còn lại hai đối thủ tại Vòng loại U23 châu Á 2022
Chiều 11/8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm để cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi CHDCND Triều Tiêu rút không tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022.
Vòng loại U23 châu Á 2022: U23 Việt Nam gặp Myanmar, Hong Kong, Đài Loan
Theo kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 vừa diễn ra tại Malayia (9/7), U23 Việt Nam ở bảng I cùng các đội U23 Myanmar, U23 Hong Kong và U23 Đài Loan.

Theo Quang Dũng - Lâm Thoả / Vnexpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...