Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Việt Nam rơi khỏi top 15 châu Á

Cập nhật: 10:33 ngày 22/10/2021
Thầy trò Park Hang-seo rơi ba bậc xuống thứ 98 FIFA và lần đầu tụt khỏi top 15 châu Á sau hai năm.

Theo bảng thứ tự FIFA công bố chiều thứ Năm (21/10), đội tuyển Việt Nam mất 21,19 điểm, còn 1.222,9 điểm. Đội tuyển rơi từ vị trí 95 xuống 98 thế giới. Nếu tính riêng khu vực AFC, đội tuyển Việt Nam cũng rơi xuống thứ 17.

{keywords}

Việt Nam (áo trắng) liên tiếp thua các đối thủ mạnh hơn và tụt bậc FIFA.

Đây là lần đầu sau tròn hai năm, Việt Nam không còn đứng trong top 15 châu Á. Đội tuyển từng vào nhóm này ngày 24/10/2019, lần đầu sau gần 20 năm. Vị trí cao nhất của Việt Nam là thứ 13 AFC.

Trong tháng 10, Việt Nam chơi hai trận, lần lượt thua Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đội tuyển cũng đang chịu chuỗi năm trận thua - dài nhất lịch sử.

Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ở trong top 100 FIFA qua 29 tháng liên tiếp. Dù vậy, vị trí này đang bị đe dọa khi hai đối thủ tiếp theo là Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11) đều trên sân Mỹ Đình. Nếu thua cả hai trận này, có thể đội tuyển Việt Nam sẽ rơi khỏi top 100.

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu, hơn Thái Lan 19 bậc FIFA. Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai đội kể từ tháng 11/2020. Còn Philippines vẫn đứng thứ ba Đông Nam Á ở vị trí 127 thế giới.

Bỉ vẫn đứng đầu thế giới nhưng khoảng cách giữa họ với Brazil chỉ còn gần 12 điểm. Pháp và Italy lần lượt vượt qua Anh để chiếm vị trí thứ ba và tư. Đội tuyển Tây Ban Nha chiếm vị trí thứ bảy của Bồ Đào Nha, còn top 10 thế giới không thay đổi.

Chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U23 châu Á
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chiều 20/10, Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022.
Khán giả Việt được xem trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam
Sau thời gian đàm phán, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) đã đạt được thỏa thuận phát sóng các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trên kênh VTV5 và VTV6.
Khán giả được trở lại sân Mỹ Đình
Chiều 21/10, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phương án đón 30% cổ động viên (CĐV) vào sân Mỹ Đình, khi đội tuyển Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2022.

Theo Hoàng An / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...