Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ - Hàn tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Cập nhật: 13:48 ngày 17/11/2021
Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Choi Jong-kun đã tái khẳng định nỗ lực chung của hai nước nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng tuyên bố mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn đóng góp vào hòa bình ở khu vực vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ Thứ trưởng Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choi Jong-kun đã tái khẳng định liên minh Mỹ-Hàn Quốc là "trụ cột", đóng góp vào nền hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố cho biết thêm hai quan chức cũng thảo luận về Triều Tiên và cam kết chung đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

{keywords}

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Jong-kun (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.

Cùng với vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Serman và người đồng cấp Choi Jong-kun cũng nhấn mạnh vai trò trọng yếu của hợp tác ba bên Mỹ - Nhật - Hàn trong giải quyết các thách thức toàn cầu của thế kỷ 21, bao gồm đối phó với đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cuộc gặp giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ-Hàn được tổ chức tại Washington trong bối cảnh các cuộc thảo luận giữa Seoul và Washington về khả năng tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hàn Quốc khẳng định tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ giúp tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, vốn đã bị đình trệ kể từ năm 2019. Trước đó, Mỹ được coi là phản đối tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên. Trong chuyến thăm Washington, Thứ trưởng Choi Jong-kun đã bày tỏ hy vọng về một "kết quả tốt" trong các cuộc thảo luận với giới chức Mỹ về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong tương lai gần.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nhà Trắng ra thông cáo về nội dung cuộc họp
Ngày 16/11, Nhà Trắng đã ra thông cáo về cuộc họp thượng đỉnh diễn ra theo hình thức trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Châu Âu, châu Á báo động cúm gia cầm bùng phát mạnh
Tổ chức Thú Y Thế giới (OIE) báo cáo dịch cúm gia cầm ngày một nghiêm trọng, lan khắp châu Âu và châu Á, một số nước phải tiêu hủy hàng loạt gia cầm để ngăn chặn.
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Hai nhà lãnh đạo khẳng định cần tăng cường trao đổi, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh
Trong cuộc hội đàm trực tuyến sáng 16/11 (theo giờ Hà Nội), hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về việc tăng cường trao đổi và hợp tác, đồng thời bảo đảm cạnh tranh lành mạnh.
Ngoại trưởng các nước EU nhất trí vòng trừng phạt mới đối với Belarus
Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell thông báo ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU ngày 15/11 đã nhất trí về vòng trừng phạt thứ 5 đối với Belarus liên quan cuộc khủng hoảng người di cư.
Nổ súng khiến nhiều học sinh bị thương ở bang Colorado của Mỹ
Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 6 thanh thiếu niên đã bị thương trong vụ nổ súng tại công viên Nome ở Aurora thuộc bang Colorado của nước này ngày 15/11.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...