Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lê Tú Chinh không có đối thủ trên đường chạy 100m

Cập nhật: 07:05 ngày 10/12/2021
“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh giành HC vàng 100m tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 hôm 9/12.

Bảy vận động viên bước vào thi chung kết 100m nữ trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình chiều 9/12. Tú Chinh về nhất với thành tích 11 giây 66.

{keywords}

Lê Tú Chinh (số 103) trong phần thi chung kết 100m tại Mỹ Đình chiều 9/12.

Thành tích của Tú Chinh tụt lùi, so với chính cô ở giải VĐQG 2020. Khi đó, chân chạy của TP HCM giành HC vàng với 11 giây 43. Còn thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của nữ VĐV của TP HCM là ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018, với 11 giây 40.

Một phần nguyên nhân của sự sút giảm thành tích này là Tú Chinh không thể đi tập huấn, thi đấu cọ xát khi Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm qua. Sân Thống Nhất, nơi Tú Chinh tập luyện, thường xuyên đống cửa vì quy định phòng chống dịch. Vì vậy, "Nữ hoàng chạy cự ly ngắn Việt Nam" nhiều lúc phải lên Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II để tập tạm. Ngoài ra, do quy định giãn cách, Tú Chinh từng không thể làm việc cùng HLV Thanh Hương.

Về sau Tú Chinh ở cự ly 100m là chân chạy Hoàng Dư Ý của đoàn Quân đội. Nữ VĐV sinh năm 2004 đạt 12 giây 01. Trước đó ở bán kết, Dư Ý thi đấu tốt hơn khi cũng cán đích thứ hai sau đàn chị Tú Chinh, nhưng chỉ mất 11 giây 83.

Ngày thi đấu 9/12 cũng đánh dấu sự trở lại của "Nữ hoàng nhảy xa Việt Nam" Bùi Thị Thu Thảo. Sau hai năm nghỉ thi đấu để sinh em bé, nữ VĐV từng giành HC vàng Asiad đăng ký dự giải điền kinh vô địch quốc gia và lập tức giành vị trí số một khi đạt thành tích 6,27m, hơn vận động viên về nhì Vũ Thị Ngọc Hà 0,2m. Thu Thảo cho biết sau khi sinh em bé, cô tự luyện tập, nhưng nhiều lần bị ngắt quãng vì Covid. Chỉ hai tháng trước khi giải diễn ra, Thu Thảo mới tăng tốc luyện tập để tranh tài với các đàn em.

{keywords}

Bùi Thị Thu Thảo giành HC vàng nhảy xa tại SVĐ Mỹ Đình ngày 9/12.

Một VĐV khác từng nghỉ thi đấu để sinh em bé rồi trở lại cũng toả sáng là Nguyễn Thị Huyền. Cô gái người Nam Định giành HC vàng 400m rào với thành tích 1 phút 00 giây 36. Chiến thắng của Huyền trở nên dễ dàng một phần bởi đối thủ lớn nhất Quách Thị Lan có vấn đề sức khoẻ, rút lui không tranh tài.

Nguyễn Thị Huyền là gương mặt kỳ cựu tại SEA Games. Cô từng giành sáu HC vàng tại Singapore năm 2015 và Malaysia năm 2017. Năm 2018, Nguyễn Thị Huyền lấy chồng rồi sinh con. Chỉ 13 tháng sau khi "vượt cạn", cô gái Nam Định trở lại đường đua và tiếp tục giành HC vàng ở SEA Games 2019 tại Philippines.

Ở nội dung nhảy cao, tấm HC vàng thuộc về Trương Thị Thu với thành tích 3,20m. Đây là lần thứ sáu cô gái người Thanh Hoá giành vị trí số một ở giải VĐQG.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải điền kinh vô địch quốc gia kết thúc với phần thi 400m rào của nam. Quách Công Lịch, đương kim vô địch và là người nắm giữ kỷ lục quốc gia, giữ vững vị thế số một với thành tích 52 giây 34. Về sau VĐV của Thanh Hoá là hai VĐV của Hà Nội Nguyễn Đức Sơn (53 giây 02) và Phan Khắc Hoàng (53 giây 59).

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 tranh tài từ ngày 9/12 tới 15/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với 50 nội dung.

Bắc Giang giành 2 huy chương tại giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia
(BGĐT) - Tối 8/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung đồng đội Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2021. Đến dự và động viên các VĐV có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Vua cờ Carlsen lại trừng phạt sai lầm của Nepomniachtchi
Ian Nepomniachtchi để mất tượng một cách khó hiểu và thua ván thứ ba trước Vua cờ Magnus Carlsen, ở chung kết cờ vua thế giới tối 7/12.
Bắc Giang giành 1 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch cầu lông quốc gia
(BGĐT) - Tối 4/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang đã diễn ra các trận chung kết ở nội dung cá nhân tại Giải vô địch cầu lông quốc gia năm 2021. Đến dự và động viên các VĐV có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.


Theo Nghĩa Phú / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...