Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hồng Lệ phá kỷ lục quốc gia cự ly 10.000m

Cập nhật: 06:56 ngày 14/12/2021
Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HC vàng, phá kỷ lục quốc gia nội dung 10.000 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sáng 13/12.

Hồng Lệ hoàn thành cự ly 10.000 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sau 34 phút 01 giây 59. Cô giành HC vàng, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở cự ly này. Kỷ lục cũ là 34 phút 08 giây 54, được Nguyễn Thị Oanh thiết lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2020.

{keywords}

Phạm Thị Hồng Lệ được thưởng 10 triệu đồng khi phá kỷ lục quốc gia.

Năm nay, Nguyễn Thị Oanh có ghi danh tranh tài ở cự ly 10.000m. Tuy nhiên, sáng trước khi diễn ra thi đấu, cô rút lui. Nhờ đó, Hồng Lệ không có đối thủ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam, kỷ lục ở cự ly 10.000 bị xô đổ ở hai năm liên tiếp. Trước đó, kỷ lục 34 phút 48 giây 28 mà Đoàn Nữ Trúc Vân lập đứng vững tới 17 năm mới bị Nguyễn Thị Oanh phá.

Hồng Lệ thi đấu cho đoàn Bình Định. Tại SEA Games 2019, cô gây xúc động khi bị chuột rút toàn thân sau khi giành HC đồng marathon 42 km. Cô nằm thở oxy và khóc trong phòng cấp cứu, thay vì được chia vui cùng các đồng đội. Hai ngày sau sự cố đó, nữ VĐV nhỏ bé này lại giành HC bạc cự ly 10.000m.

{keywords}

Hồng Lệ thi 10.000m trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sáng 13/10.

Ở nội dung 10.000m của nam, người chiến thắng là gương mặt quen thuộc Nguyễn Văn Lai. VĐV của đoàn quân đội về nhất với thành tích 31 phút 10 giây 33 ngày 12/12. Đây là lần thứ chín Nguyễn Văn Lai về nhất ở cự ly này.

Bắc Giang: Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV Giải Điền kinh vô địch quốc gia
(BGĐT)- Ngày 13/12, sau 5 ngày thi đấu, Giải Điền kinh vô địch quốc gia lần thứ 45 năm 2021 diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã khép lại. Đoàn Bắc Giang giành 3 HCV (đều thuộc về VĐV Nguyễn Thị Oanh), qua đó xếp thứ 7 toàn đoàn.
Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục 18 năm
Nguyễn Thị Oanh (VĐV người Bắc Giang) thiết lập kỷ lục mới cự ly 5000m khi về nhất tại giải điền kinh vô địch quốc gia chiều 10/12.
Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly 1500m
Nguyễn Thị Oanh (người Bắc Giang) bỏ xa các đối thủ, về nhất ở cự ly 1500m tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sáng 10/12.

Theo Nghĩa Phú / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...