Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cầu lông Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ ở giải thế giới

Cập nhật: 06:58 ngày 14/12/2021
Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Thuỳ Linh không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu tại giải VĐTG.

Thuỳ Linh xuất trận đầu tiên gặp Han Yue của Trung Quốc. Tay vợt Việt Nam đứng thứ 46 thế giới, trong khi đối thủ đứng thứ 20. Họ từng chạm trán tại giải Thái Lan Mở rộng 2019, với phần thắng nghiêng về tay vợt Trung Quốc.

{keywords}

Thuỳ Linh hiện là niềm kỳ vọng lớn nhất của cầu lông nữ Việt Nam.

Tái ngộ tại Huelva lần này, Thuỳ Linh rất cố gắng, nhưng không tránh khỏi kết cục buồn khi gác vợt với tỷ sổ 0-2 (21-16, 21-14). Đây là kết quả không bất ngờ bởi Thuỳ Linh, từ khi trở về Việt Nam sau Olympic Tokyo, chỉ tập chay, không thi đấu. Han Yue thì được dự hai giải cọ xát tại Đan Mạch để duy trì phong độ.

Ở trận đấu sau đó, Vũ Thị Trang gặp Yvonne Li - thứ 24 thế giới. Ngay set đầu, với bản lĩnh và kinh nghiệm, tay vợt quốc tịch Đức đã thắng dễ 21-14. Vào set hai, tay vợt Việt Nam bung hết sức, tạo nên thế giằng co. Tuy vậy, cô bỏ lỡ cơ hội thắng set khi dẫn 20-19 rồi thua ngược 20-22, và đành rời giải đấu.

Trận đấu được chờ đợi nhất của Việt Nam là màn đọ tài giữa Nguyễn Tiến Minh với Hans-Kristian Solberg Vittinghus của Đan Mạch. Tiến Minh năm nay 38 tuổi, còn Vittinghus 35 tuổi. Cả hai đều dày dạn kinh nghiệm, nhưng Vittinghus được thi đấu cọ xát nhiều hơn nhờ các giải tập huấn châu Âu.

{keywords}

Tiến Minh (phải) rất cố gắng nhưng đành gác vợt trước Vittinghus sau ba set.

Trong set đầu, tay vợt Đan Mạch thắng 21-16. Sang set hai, Tiến Minh chủ động điều tiết thế trận với các pha đánh bền và bỏ nhỏ hòng phá sức đối thủ. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ Vittinghus, đại diện Việt Nam vẫn thắng set này với điểm số 23-21.

Tuy nhiên, vào set quyết định, Vittinghus tung hết sức với loạt pha đánh uy lực, còn Tiến Minh xuống sức, không theo kịp các tình huống đánh nhanh của đối thủ. Anh chấp nhận gác vợt với điểm số cách biệt 10-21.

Bắc Giang giành 2 huy chương tại giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia
(BGĐT) - Tối 8/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung đồng đội Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2021. Đến dự và động viên các VĐV có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Bắc Giang giành 1 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch cầu lông quốc gia
(BGĐT) - Tối 4/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang đã diễn ra các trận chung kết ở nội dung cá nhân tại Giải vô địch cầu lông quốc gia năm 2021. Đến dự và động viên các VĐV có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.


Khai mạc Giải vô địch cầu lông quốc gia năm 2021 tại Bắc Giang
(BGĐT)- Tối 1/12, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức khai mạc Giải vô địch cầu lông quốc gia năm 2021. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Theo Đông Huyền / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...