Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

2 kỳ thủ Việt Nam đoạt á quân trẻ thế giới

Cập nhật: 07:53 ngày 23/12/2021
Kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung và Bạch Ngọc Thuỳ Dương lần lượt về nhì nội dung U16 và U18 nữ, tại chung kết cờ vua trẻ thế giới 2021.

Chung kết cờ vua trẻ thế giới khép lại đêm 22/12, khi 8 kỳ thủ Việt Nam góp mặt đều không thể vô địch. Trong đó, Nguyễn Linh Đan và Hồng Nhung đều có cơ hội đăng quang nếu thắng ở ván cuối nội dung U14 và U16 nữ, nhưng cả hai đều thất bại. Còn Thuỳ Dương thắng cả hai ván cuối, nhưng vẫn ít hơn nhà vô địch nửa điểm.

{keywords}

Thuỳ Dương tại giải cờ vua trẻ toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội.

Do đại dịch, giải cờ vua trẻ thế giới năm 2021 thi đấu cờ nhanh online, chia làm nhiều chặng thi đấu để lọc ra 6 kỳ thủ mạnh nhất vào chung kết (Super Final) ở 10 nội dung: U10, U12, U14, U16 và U18 nam và nữ. Với 8 đại diện ở chung kết, Việt Nam có lực lượng đông thứ ba, sau cường quốc Nga và Ấn Độ với 9 kỳ thủ. Ngoài ra, có 17 quốc gia có kỳ thủ góp mặt ở chung kết, nhưng không nước nào có nhiều hơn 5 đại diện. Có một Đại kiện tướng hiện diện tại giải, chính là Đại kiện tướng trẻ nhất lịch sử Abhimanyu Mishra ở nhóm U12.

Tại chung kết, mỗi kỳ thủ đấu vòng tròn từ 18/12, mỗi vòng đấu hai ván đổi màu quân với cùng một đối thủ. Việt Nam có đại diện ở cả 5 nội dung nữ, gồm Lê Thái Hoàng Ánh U10, Nguyễn Huỳnh Mai Hoa U12, Linh Đan U14, Vũ Bùi Thị Thanh Vân, Hồng Nhung U16 và Thuỳ Dương U18. Ở nội dung nam, chỉ có 2 kỳ thủ Việt Nam góp mặt, đều ở nhóm U10, là Đầu Khương Duy và Nguyễn Quang Minh.

Thuỳ Dương giành 7,5 điểm qua 10 ván, về nhì sau Govhar Beydullayeva (Azerbaijan). Trong đó, cô thắng cả 6 ván cuối, nhưng vẫn không thể bắt kịp Beydullayeva.

Hồng Nhung cũng về nhì U16 nữ với 6 điểm, sau Xeniya Balabayeva (Kazakhstan). Thanh Vân, Hoàng Ánh và Khương Duy cùng đứng thứ tư, trong khi Mai Hoa và Quang Minh đứng thứ sáu.

Linh Đan đứng thứ ba nội dung U14 nữ với 5,5 điểm, ít hơn nhà vô địch Zsoka Gaal (Hungary) một điểm. Thuỳ Dương, Hồng Nhung và Linh Đan là ba kỳ thủ Việt Nam đứng trong top 3, chỉ có Nga có thành tích tốt hơn với 5 người trong top này.

Trong lịch sử, mới có 8 kỳ thủ Việt Nam vô địch trẻ thế giới, gồm: Đào Thiên Hải (nội dung U16, năm 1993), Nguyễn Thị Dung (U12 nữ, 1994), Hoàng Thanh Trang (U20 nữ, 1998), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (U10, 2000), Lê Quang Liêm (U14, 2005), Trần Minh Thắng (U8, 2008), Nguyễn Anh Khôi (U10, 2012 và U12, 2014) và Nguyễn Lê Cẩm Hiền (U8 nữ, 2015).

Khai mạc Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh quốc gia năm 2021
(BGĐT) - Ngày 21/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức khai mạc Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh quốc gia năm 2021. Đến dự có ông Tô Quốc Khanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công ty cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam tài trợ đào tạo, phát triển bộ môn cầu lông ở Bắc Giang
(BGĐT) - Chiều 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang, Công ty cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam (TP Hà Nội) phối hợp tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác tài trợ công tác đào tạo, phát triển bộ môn cầu lông tỉnh Bắc Giang.
Đoàn Bắc Giang giành 2 huy chương tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2021
(BGĐT) - Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2021 diễn ra trên nền tảng trực tuyến Tornelo đã kết thúc vào tối 17/12. Đoàn Bắc Giang giành được 1 HCV và 1 HCĐ .



Theo Xuân Bình / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...