Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Đức Chinh chấn thương dây chằng chéo

Cập nhật: 07:08 ngày 29/12/2021
Tiền đạo Hà Đức Chinh không cần phẫu thuật, nhưng phải nghỉ thi đấu vài tuần, do chấn thương ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan.

HLV Park Hang-seo xếp Hà Đức Chinh đá chính trong trận bán kết lượt về với Thái Lan. Tiền đạo sinh năm 1997 tích cực di chuyển, tranh chấp, giúp đội tạo ra thế trận dồn ép. Nhưng cuối hiệp một, anh bị đau sau pha rướn người tranh chấp với Narubadin rồi Thitiphan ở cuối đường biên ngang. Đức Chinh không thể tiếp tục thi đấu, khiến HLV Park Hang-seo phải tung Nguyễn Công Phượng vào thay thế ở đầu hiệp hai.

{keywords}

Hà Đức Chinh thi đấu nổi bật nhất hiệp một trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 26/12.

Đức Chinh được đưa đi viện chụp MRI tại Singapore hôm nay 28/12. Tiền đạo người Phú Thọ bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Theo các bác sĩ, Đức Chinh không cần phẫu thuật, nhưng phải nghỉ thi đấu vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Cùng đi chụp MRI với Đức Chinh hôm nay còn có Đỗ Duy Mạnh, trung vệ chấn thương ở bán kết lượt đi. Kết quả cho thấy khớp vai thành viên CLB Hà Nội này bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, bác sĩ cũng yêu cầu anh kiểm tra, theo dõi thêm phần dây chằng và tiếp tục tập phục hồi nhằm cải thiện vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ trật khớp tái phát về nhau.

Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020 khi thua Thái Lan 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về. Do chưa có chuyến bay, đội phải chờ tới ngày 31/12 mới có thể di chuyển từ Singapore về Hà Nội. Sau khi nhập cảnh, đội sẽ phải cách ly, xét nghiệm PCR và tiêm mũi ba vaccine phòng Covid-19 rồi mới về nhà.

Dự kiến tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào giữa tháng 1/2022 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đội đang đứng cuối bảng B sau sáu trận thua và sẽ làm khách của Australia ngày 27/1. Sau đó, đội trở về sân nhà đối đầu Trung Quốc vào ngày 1/2, tức mùng Một Tết Nguyên Đán.

HLV Thái Lan: Indonesia khó chơi như Việt Nam
HLV Mano Polking đề cao Indonesia, dù không có ấn tượng đặc biệt với cầu thủ nào bên phía đối thủ, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.
Thất bại của đội tuyển Việt Nam và cơ hội để HLV Park Hang-seo 'làm mới' đội hình
Chỉ thua đúng 2 bàn trong cả hành trình trên đất Singapore nhưng phải nói lời chia tay với giải đấu, đây có lẽ là kịch bản mà HLV Park Hang-seo không nghĩ tới khi cùng đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vị vô địch.
Đội tuyển Việt Nam chia tay bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý Kim Tae-min
Kết thúc AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cũng nói lời chia tay với hai chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Ju-young và trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min.

Theo Lâm Thoả / VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...