Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thái Lan sắp gia hạn với HLV Polking

Cập nhật: 07:23 ngày 05/01/2022
HLV Alexandre Polking gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan dự vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022.

Theo Siam Sport, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sắp họp tổng kết AFF Cup 2020 và lên kế hoạch dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 tháng Sáu tới. Tờ báo này tiết lộ FAT "gần như chắc chắn" sẽ gia hạn hợp đồng với Polking thêm một năm. Mục tiêu của họ là giành vé dự VCK Asian Cup và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cuối năm nay.

{keywords}

HLV Mano Polking và Trưởng đoàn Thái Lan Nualphan Lamsam chụp ảnh cùng Cup AFF tại sân bay Bangkok hôm 2/1. Ảnh: Changsuek.

Hôm 28/9, FAT thông báo bổ nhiệm Polking theo hợp đồng bốn tháng. HLV này được đánh giá năng lực qua thành tích ở AFF Cup 2020. Polking hoàn thành nhiệm vụ khi giúp Thái Lan soán ngôi của Việt Nam. Điều đó giúp ông tiếp tục giữ ghế thêm một năm nữa.

Thái Lan vẫn chưa vào VCK Asian Cup như Việt Nam, mà phải dự vòng loại thứ ba. Ở đó, 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Họ đấu vòng tròn một lượt ngày 8/6, 11/6 và 14/6, để chọn ra 6 đội nhất bảng và 5 đội nhì có thành tích cao vào VCK. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngày 24/2. Tuy nhiên, hiện AFF Cup 2022 chưa ấn định thời gian và địa điểm tổ chức.

HLV Polking, sinh năm 1976, mang hai quốc tịch Brazil và Đức. Ông từng là trợ lý số một cho HLV Winfried Schafer của Thái Lan giai đoạn 2012-2013. Chiến lược gia 44 tuổi sau đó dẫn dắt nhiều CLB tại Thai-League.

Đầu năm 2021, Polking sang CLB TP HCM với kỳ vọng giúp đội bóng giàu tham vọng này đua vô địch V-League. Tuy nhiên, khi giải bị hủy vì Covid-19, TP HCM đang đối mặt nguy cơ xuống hạng. Đôi bên vì vậy thống nhất chia tay trước thời hạn.

HLV Polking: 'Thái Lan muốn nhiều hơn vô địch AFF Cup'
HLV Alexandre Polking trả lời truyền thông sau khi Thái Lan thắng Indonesia chung cuộc 6-2 ở chung kết để lần thứ sáu vô địch AFF Cup.
Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020
Tối 1/1, đội tuyển Thái Lan trở thành nhà vô địch mới của Đông Nam Á sau trận hòa kịch tính với Indonesia ở chung kết lượt về AFF Cup 2020.


HLV Polking được khen khai phá tiềm năng Thái Lan
HLV Somchai Chuayboonchum cho rằng đồng nghiệp Mano Polking đã phát huy triệt để tiềm năng của các cầu thủ Thái Lan ở AFF Cup 2020.
Theo Hoàng An/Vnexpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...