Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

CLB Nhật Bản muốn chiêu mộ trung vệ Indonesia

Cập nhật: 15:08 ngày 05/01/2022
FC Tokyo đánh giá cao màn trình diễn của trung vệ 19 tuổi Elkan Baggott tại AFF Cup 2020, và muốn chiêu mộ anh trước thềm J-League 1 mùa 2022.

"Tin sốc đến từ Elkan Baggott. Thành viên của Indonesia được cho là lọt vào tầm ngắm của FC Tokyo", tờ Bola (Indonesia) cho biết.

Theo tác giả Zulfirdaus Harahap, FC Tokyo quan tâm tới Baggott sau khi anh cùng Indonesia vào tới chung kết AFF Cup 2020. CLB của Nhật Bản kỳ vọng chiêu mộ được trung vệ 19 tuổi trước khi J-League 1 mùa 2022 khởi tranh, để tăng cường chất lượng hệ thống phòng ngự.

{keywords}

Elkan Baggott (số 30) trong trận Indonesia thắng Lào 5-1 tại vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh: PSSI

"FC Tokyo quan tâm tới hậu vệ Elkan Baggott của Ipswich Town. Cầu thủ người Indonesia cao, có tỷ lệ thắng trong các pha tranh chấp tay đôi tối và xử lý bóng ổn", tài khoản FCTokyo_Watch viết trên Twitter.

Baggott (SN 2002) ở Thái Lan, lớn lên ở Anh và chọn khoác áo đội tuyển Indonesia - quê hương của mẹ. Trung vệ cao 1m94 thuộc biên chế của đội bóng đang chơi tại League One của Anh - Ipswich Town, nhưng chưa ra sân trận nào mà đá cho King’s Lynn Town theo dạng cho mượn.

Indonesia thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-6 sau hai lượt trận chung kết. Tuy nhiên, trung vệ này vẫn cho rằng anh và đội tuyển đã làm tốt tại giải đấu ở Singapore. "Tôi tự hào về những gì đội đã làm được ở AFF Cup 2020. Thật tiếc khi thua ở chung kết, nhưng tương lai của đội rất tươi sáng", anh nói.

Hành trình của Baggott tại AFF Cup 2020 có phần trắc trở. Anh hội quân muộn, ra sân đá trong trận thắng Lào 5-1, nhưng sau đó bị cách ly, không thể góp mặt ở trận đối đầu Việt Nam, do trên chuyến bay của anh về Singapore trước đó có ca nhiễm Covid-19. Tới trận chung kết lượt về với Thái Lan, Baggott tiếp tục không được thi đấu do vi phạm "quy tắc bong bóng".

Tuyển Malaysia gây sốc, tính bổ nhiệm HLV Kiatisuk
Theo tờ Mgronline (Thái Lan), Liên đoàn bóng đá Malaysia đang liên hệ mời HLV Kiatisuk về tiếp quản ghế HLV, thay thế cho HLV Tan Cheng Hoe.
Thái Lan sắp gia hạn với HLV Polking
HLV Alexandre Polking gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan dự vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022.
Hoàng Đức vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam duy nhất trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc ở AFF Cup 2020 do ESPN lựa chọn.

Theo Nghĩa Phú/Vnexpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...