Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng loạt kỷ lục ấn tượng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Cập nhật: 07:32 ngày 31/03/2022
Đội tuyển Việt Nam chỉ xếp cuối cùng ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhưng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng.

Trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup, đội tuyển Việt Nam chỉ xếp cuối ở bảng B với 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 8). Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng.

{keywords}

Đội tuyển Việt Nam lập nên hàng loạt kỷ lục ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 (ảnh: Getty).

Cùng điểm qua những kỷ lục của đội tuyển Việt Nam trong chặng đường vừa qua:

Bàn thắng đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022

Quang Hải chỉ mất 3 phút để ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cầu thủ này đã có pha sút xa vô cùng đẹp mắt vào lưới Saudi Arabia ở lượt trận đầu tiên. Đáng tiếc, trong trận đấu này, "Rồng vàng" đã để thua với tỷ số 1-3.

Lần đầu tiên dứt điểm nhiều hơn đội bóng thuộc top đầu châu Á

Thông thường, những trận đấu của đội tuyển Việt Nam và những đội bóng top đầu châu Á thường diễn ra với thế trận chênh lệch. Đối thủ thường dồn ép dữ dội chúng ta. Thế nhưng, ở trận thua Australia với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử khi dứt điểm nhiều hơn cả đối thủ. Trong trận đấu ấy, "Những chiến binh sao vàng" đã tung ra 11 cú dứt điểm, so với 6 cú của Australia. Thậm chí, đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới trong cú dứt điểm trúng khung thành duy nhất của đối thủ.

Giành chiến thắng và có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022

Sau 7 trận toàn thua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch. Kết quả này đã giúp Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở giai đoạn này. Đó cũng là điểm số đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

{keywords}

Đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi vượt qua Trung Quốc (ảnh: Tiến Tuấn).

Chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Trung Quốc trong lịch sử

Trong cả 6 lần chạm trán với Trung Quốc trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đều thất bại (trong đó có thất bại khá đáng tiếc với tỷ số 2-3 ở lượt đi). Tuy nhiên, lịch sử đã thay đổi khi chúng ta vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-1. Bên cạnh đó, với việc ghi 3 bàn, "Rồng vàng" cũng có trận đấu ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngoài ra, đó cũng là trận duy nhất mà chúng ta ghi bàn trên sân nhà Mỹ Đình.

Cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn vào lưới Nhật Bản

Trung vệ Thanh Bình đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản trong lịch sử. Trước đó, chúng ta từng một lần làm tung lưới đối thủ này trong trận thua 1-4 ở Asian Cup 2007. Thế nhưng, bàn thắng đó là do cầu thủ Suzuki của Nhật Bản đá phản lưới nhà.

Lần đầu tiên không thua Nhật Bản

Trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản ở Saitama hôm qua chứng kiến lần đầu tiên chúng ta không thua trước Nhật Bản. Trước đó, chúng ta đã chạm trán với đội bóng này trong 4 trận đấu và đều hứng chịu thất bại.

{keywords}

Đội tuyển Việt Nam lần đầu không thua Nhật Bản (ảnh: Getty).

Cân bằng kỷ lục của Thái Lan ở vòng loại thứ ba World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc giai đoạn vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm. Đây là điểm số cao nhất mà một đội bóng Đông Nam Á từng đạt được ở giai đoạn này. Trước đó, ở vòng loại World Cup 2002, đội tuyển Thái Lan đã giành được 4 điểm sau 8 trận (hòa 4, thua 4). Còn ở vòng loại World Cup 2018, "Voi chiến" chỉ có được 2 điểm.

{keywords}


Huấn luyện viên Park Hang Seo: "Tôi muốn đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt hơn"
Đội tuyển Việt Nam dù cầm hòa Nhật Bản 1-1 trên sân Saitama nhưng huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đánh giá toàn đội không đạt kết quả tốt ở 10 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại thứ ba World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 Nhật Bản
Tối 29/3, đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với trận hòa 1-1 trước chủ nhà Nhật Bản. 

Đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Thi đấu vì màu cờ sắc áo
Đội tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội nào ở vòng loại World Cup nhưng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn muốn chia tay chiến dịch lịch sử với những hình ảnh đẹp.
Theo báo Dân Trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...