Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thắng đậm Australia, U23 Nhật Bản giành hạng ba giải U23 châu Á 2022

Cập nhật: 07:15 ngày 19/06/2022
Trước Australia tỏ ra quá yếu, U23 Nhật Bản không mấy khó khăn giành chiến thắng đậm 3-0, qua đó giành Huy chương Đồng (HCĐ) tại giải U23 châu Á 2022.

Trước giờ bóng lăn, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn đối thủ, bởi đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc sở hữu dàn cầu thủ kỹ thuật hơn, ăn ý hơn.

Ưu thế của các cầu thủ Nhật Bản sớm được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Trong tình huống này, Kein Sato xoay trở rất khéo giữa vòng vây các hậu vệ Australia, trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nicholas Bilokapic của Australia, ghi bàn giúp Nhật Bản dẫn trước 1-0.

{keywords}

U23 Nhật Bản tỏ ra nhỉnh hơn so với U23 Australia (Ảnh: AFC).

Sau bàn thắng vừa nêu, các cầu thủ Nhật Bản vẫn là những người thi đấu trên chân, trong khi lối chơi bóng dài, chủ yếu câu bổng vào khu vực 16m50 được thực hiện bởi các cầu thủ Australia không khó để đối thủ hóa giải.

Phút 40, đường chuyền của cầu thủ Nhật Bản khiến cho hậu vệ Kai Trewin của Australia lúng túng đá phản lưới nhà, giúp đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn chơi rất ung dung. Trong khi đó, Australia dù đã thay một mạch 4 vị trí nhưng vẫn không thể cải thiện cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

{keywords}

Chiến thắng đậm của Nhật Bản phản ánh đúng thế trận trên sân (Ảnh: AFC).

Tình huống nguy hiểm nhất Australia tạo trong hiệp hai là pha đánh đầu trong thế không người kèm, trước khung thành bỏ trống của Nhật Bản. Nhưng từ khoảng cách chỉ 5m, hậu vệ phải Lewis Miller của Australia trong pha xâm nhập khu vực 16m50 đối phương khi tham gia tấn công, lại đánh đầu ra ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của chính các cầu thủ đến từ xứ sở Chuột túi.

Không những không ghi được bàn gỡ, Australia còn thua thêm ở phút 63. Trong tình huống này, Nhật Bản tấn công cực kỳ bài bản. Sau vài đường chuyền, bóng đến chân Shota Fujio, trước khi cầu thủ này đá nối một chạm cực nhanh làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Nicholas Bilokapic bên phía Australia, ấn định chiến thắng 3-0 cho Nhật Bản.

Trận thắng này giúp U23 Nhật Bản giành hạng ba của giải, cho dù họ chỉ cử đến Uzbekistan (chủ nhà của vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2022) đội hình U21 (chấp đối thủ đến 2 tuổi) với mục đích hướng đến Olympic Paris 2024.

Vì sao bóng đá trẻ Nhật Bản thành công?
Vào bán kết U23 châu Á 2022 bằng đội hình U21 là thành công mới nhất của bóng đá Nhật Bản trong việc trọng dụng các tài năng trẻ.
Trọng tài Nhật Bản bắt chính trận U23 Việt Nam với Saudi Arabia
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân công trọng tài người Nhật Bản - Yusuke Araki điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Saudi Arabia ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2022.
Cổ động viên châu Á: "U23 Việt Nam ngang trình độ Nhật Bản, Hàn Quốc"
Việc U23 Việt Nam đánh bại Malaysia để có vé đi tiếp vào vòng tứ kết giải U23 châu Á nằm trong dự đoán của người hâm mộ nhưng họ vẫn thán phục thành tích mà chúng ta giành được.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...