Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

HLV Park Hang Seo bất ngờ nói về khả năng chia tay bóng đá Việt Nam

Cập nhật: 16:02 ngày 24/06/2022
Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo thừa nhận rằng một thời điểm nào đó, ông sẽ phải chia tay Việt Nam nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam.

Thời điểm này, HLV Park Hang Seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc để thăm gia đình. Tại đây, ông được mời tham dự Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30 và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị.

{keywords}

HLV Park Hang Seo thừa nhận không ngại thử thách khi sang Việt Nam làm việc ở tuổi 60 (ảnh: Mạnh Quân).

HLV Park Hang Seo cho rằng, không hề sợ hãi dù sang Việt Nam làm việc ở thời điểm bước sang tuổi 60. Chiến lược gia này chia sẻ: "Tôi không sợ phải sang một đất nước xa lạ khi bước sang tuổi 60. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi với niềm tự hào về kiến thức và kinh nghiệm mình có được. Tôi muốn mang câu chuyện này kể với các bạn trẻ Hàn Quốc và Việt Nam, những người bắt đầu đối diện với những thách thức.

Bạn có thể xem Việt Nam là mảnh đất của cơ hội nhưng mọi thứ chưa chắc diễn ra như bạn nghĩ. Để thành công, bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vượt qua thử thách".

Ông Park Hang Seo được biết đến là HLV ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam. Để làm được điều này, ngoài vấn đề chuyên môn, ông đã tìm hiểu rất kỹ văn hóa của Việt Nam.

"Với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi luôn tôn trọng văn hóa và thuần phong mỹ tục của đất nước này" - HLV người Hàn Quốc chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng bổ sung dinh dưỡng cho các cầu thủ. HLV Park Hang Seo cho rằng việc các cầu thủ chỉ ăn bún vào buổi sáng không thể bổ sung đầy đủ chất béo và chất đạm cho cơ thể.

{keywords}

HLV Park Hang Seo thừa nhận khả năng chia tay bóng đá Việt Nam vào một thời điểm nào đó (Ảnh: Mạnh Quân).

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam còn thời hạn tới tháng 1/2023. Ông vẫn bỏ ngỏ khả năng ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, HLV này thừa nhận một ngày nào đó sẽ phải chia tay Việt Nam. 

Chia sẻ về điều này, HLV người Hàn Quốc nói: "Tháng 10 năm nay là tròn 5 năm tôi làm việc ở Việt Nam. Có thể, một lúc nào đó, tôi sẽ chia tay mảnh đất này. Nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều điều phải làm ở Việt Nam.

Sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tôi nghĩ những người hâm mộ đã dao động. Do đó, nếu có thang điểm 100, tôi chỉ dám nhận 80 điểm trong thời gian làm việc ở Việt Nam".

Bình luận về HLV Park Hang Seo, tờ New Nate (Hàn Quốc) cho rằng, ông là một trong những người tích cực nhất trong việc kết nối tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Tờ báo này viết: "HLV Park Hang Seo gặp gỡ nhiều quan chức ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng không quên dành sự quan tâm đặc biệt cho những doanh nghiệp và người lao động Hàn Quốc. Ông ấy luôn thân thiện khi bắt tay từng người hâm mộ. HLV Park Hang Seo là đại sứ có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam, có lẽ chỉ sau nhóm nhạc BTS (nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, có số lượng đĩa bán chạy nhất Hàn Quốc)".

Báo Hàn Quốc: HLV Park góp công giúp Malaysia, Indonesia dự Asian Cup
Tờ Yonhap của Hàn Quốc nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo đã giúp hai đội tuyển Đông Nam Á là Malaysia và Indonesia giành vé dự Asian Cup 2023.
HLV Park Hang-seo : SEA Games là giải đấu nhiều ý nghĩa
Sau khi chỉ đạo các học trò hạ U23 Thái Lan ở trận chung kết tối 2/5, HLV Park Hang-seo tiết lộ ông từng chịu nhiều áp lực cùng cảm xúc lẫn lộn vì đây là giải cuối cùng với U23 Việt Nam.
HLV Park Hang-seo: Việt Nam sẵn sàng vượt qua mọi đối thủ ở bán kết
Thừa nhận Việt Nam cần cải thiện tính tổ chức, nhưng HLV Park Hang-seo sẵn sàng đấu Thái Lan hoặc Malaysia ở bán kết SEA Games 31.
HLV Park Hang-seo: Tôi muốn giành HCV SEA Games để chia tay U23 Việt Nam
Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận "chung kết bảng A" gặp Indonesia tối 6/5. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tỏ ra quyết tâm và đặt mục tiêu cao với lực lượng 20 cầu thủ.
Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...