Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

FIFA cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ

Cập nhật: 09:58 ngày 26/06/2022
Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) sẽ bị cấm hoạt động nếu không hoàn thành việc thay đổi các quy định và lựa chọn đội ngũ nhân sự mới trước thời hạn.
{keywords}

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu không hoàn tất cải tổ trước thời hạn.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra quyết định giải thể Ủy ban điều hành của AIFF. Nguyên nhân do cơ quan quản lý bóng đá này đã không tổ chức bầu cử đúng thời hạn và cũng không thực hiện những sửa đổi phù hợp với các quy định trong bộ luật thể thao quốc gia.

Tòa án cũng đã chỉ định một ủy ban gồm 3 thành viên chịu trách nhiệm điều hành, sửa đổi các quy định và tổ chức cuộc bầu cử AIFF vốn đã bị trì hoãn suốt 18 tháng. Theo kế hoạch trước đó, bầu cử diễn ra vào tháng 12-2020 nhưng đã không thể được tiến hành.

Sau nhiều cuộc họp có sự tham gia của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan, Tổng Thư ký AFC Windsor John tuyên bố, những công việc sắp tới bao gồm phê chuẩn các quy định của AIFF nhưng phải phù hợp với nguyên tắc của FIFA và AFC, đồng thời, tổ chức đại hội bầu cử để chọn ra thế hệ lãnh đạo tiếp theo của AIFF.

Ông Shaji Prabhakaran, một cựu quan chức FIFA về phát triển khu vực cho biết, AIFF có thời hạn đến ngày 31-7 để sửa đổi các quy định và phải kết thúc bầu cử vào ngày 15-9. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, cơ quan này sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Một lệnh cấm từ FIFA cũng sẽ khiến Ấn Độ đối diện nguy cơ mất quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới U17 vào tháng 10 năm nay.

FIFA đổi luật cho World Cup 2022
Nhằm hỗ trợ các đội bóng tăng cường sức mạnh cho World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định để các đội bóng tham dự được đăng ký tối đa 26 cầu thủ, tăng ba cầu thủ với thường lệ.
FIFA tạo điều kiện cho nữ cầu thủ chuyển giới
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa điều chỉnh các quy định nhằm giúp phụ nữ chuyển giới dễ dàng tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp.
Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng dành cho những đội nữ. Trong đó, đội nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan tới 11 bậc.
Chuyên gia bóng đá Việt Nam ủng hộ đề xuất đá biên thay ném biên của FIFA
Trước đề xuất của FIFA về việc thay các quả ném biên trong bóng đá bằng các tình huống đá biên, một số nhà chuyên môn và trọng tài Việt Nam bước đầu hào hứng, ủng hộ.
FIFA ra phán quyết cho Ecuador được dự World Cup 2022
Bất chấp đơn kiện từ Chile, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn quyết định không tước quyền dự World Cup 2022 của đội tuyển Ecuador.
Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...