Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nữ Việt Nam thua đậm tuyển Pháp

Cập nhật: 18:49 ngày 02/07/2022
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua 0-7 trước chủ nhà Pháp vượt trội về đẳng cấp trong trận giao hữu rạng sáng 2/7, giờ Hà Nội.

Chênh lệch giữa hai đội thể hiện ngay ở những phút đầu trên sân De la Source, Orleans. Bằng lối chơi tốc độ và hiện đại, tuyển Pháp dễ dàng bẻ gãy hàng thủ Việt Nam. Ngay phút thứ năm, Kadidiatou Diani vượt qua Hoàng Thị Loan ở cánh phải rồi căng ngang để Delphine Cascarino cắt mặt Bích Thùy mở tỷ số.

{keywords}

Tiền đạo Kadidiatou Diani (số 11) trong pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Pháp. Ảnh: Icon Sport.

Thua thiệt về thể hình lẫn thể lực, Việt Nam gần như không thể lên bóng trước lối đá áp sát của đối phương. Nếu không nhờ Kim Thanh xuất sắc trong khung gỗ, đội tuyển đã thủng lưới thêm trong pha thoát xuống của Marie-Antoinette Katoto. Dù vậy, Kim Thanh vẫn bị khuất phục lần thứ hai khi Diani đi bóng, dứt điểm trong vòng cấm sau đó hai phút.

Pháp hiện đứng thứ ba thế giới bóng đá nữ. Trận giao hữu với Việt Nam là cữ dượt cuối của họ trước khi dự giải vô địch nữ châu Âu - Euro 2022 từ 6/7. Các cô gái Pháp, vì thế đá rất nghiêm túc. Chỉ sau đó khoảng năm phút, họ nâng tỷ số lên 3-0. Từ quả tạt của Clara Mateo, Sandie Rose Toletti đệm một chạm, khiến Kim Thanh chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Hoàng Thị Loan có lẽ là cầu thủ vất vả nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong hiệp một, khi cánh của cô liên tục bị tấn công. Cascarino vượt qua hậu vệ trái Việt Nam trước khi chuyền bóng vào để Katoto đánh đầu đập đất, nâng tỷ số lên 4-0 cho Pháp chỉ sau 22 phút.

Hết làm khổ Hoàng Thị Loan, Cascarino lại khiến Diễm My và Chương Thị Kiều chới với ở cánh trái, nhưng lần này, cô dứt điểm dội xà. Không lâu sau, phẩm chất của các cầu thủ chủ nhà lại được thể hiện. Lần này, Mateo thành công với pha đi bóng qua Trần Thị Thu rồi dứt điểm vào góc gần, giúp Pháp dẫn 5-0.

{keywords}

Tiền đạo Clara Matéo trong pha làm bàn nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 33. Ảnh: Icon Sport.

Pha lên bóng hiếm hoi của Việt Nam đến từ nỗ lực của Tuyết Dung khi cô vượt qua Mateo để chọc khe cho Huỳnh Như. Nhưng dù vượt qua Torrent trong vòng cấm, thủ quân Việt Nam không thể dứt điểm. Tuyển Pháp ghi bàn thứ sáu trong thời gian bù giờ hiệp một, Cascarino tạt cho Diani đánh đầu cận thành.

Pháp giảm nhịp độ tấn công trong hiệp hai và HLV Corinne Diacre thay khỏi sân nhiều trụ cột để thử nghiệm nhân sự. Nhờ đó, Việt Nam dễ thở hơn. Đội chỉ thua thêm một bàn từ pha đánh đầu của trung vệ Tounkara. Pha dứt điểm duy nhất của Việt Nam trong cả trận đến ở phút 54. Huỳnh Như đi bóng giữa vòng vây hai hậu vệ nhưng cú sút chìm về góc gần của cô không làm khó thủ thành chủ nhà.

Đội hình thi đấu:

Pháp: Peyraud-Magnin - Périsset (Bacha 61), Tounkara, Mbock Bathy, Torrent - Matéo (Dali 61), Bilbault (Palis 46'), Toletti - Diani (Malard 73), Katoto (Sarr 73), Cascarino (Baltimore 61)

Việt Nam: Kim Thanh (Khổng Thị Hằng 71') - Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Thùy Trang (Thanh Nhã 46') - Hoàng Thị Loan (Mỹ Anh 26), Dương Thị Vân, Bích Thuỳ (Vạn Sự 71) - Diễm My (Hải Linh 44), Thu Xuân - Huỳnh Như, Hải Yến (Nguyễn Thị Vạn 71).

Ghi bàn: Casarino 5', Diani 11' & 46', Toletti 16', Katoto 22', Mateo 33', Tounkara 68'.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng dành cho những đội nữ. Trong đó, đội nữ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới, hơn Thái Lan tới 11 bậc.
Thủ tướng gửi Thư khen Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng
Tối 21/5, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư chúc mừng.
Đánh bại Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31
Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như đã giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31. Đây là lần thứ 7 đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games.

Theo Duy Đoàn/Vnexpress.net

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...