Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bước tiến mới của bóng đá nữ

Cập nhật: 22:03 ngày 27/07/2022
Trong bối cảnh bóng đá nữ đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) kỳ vọng thành công của Euro nữ 2022 sẽ đặt nền móng cho bước tiến mới của môn thể thao này tại World Cup nữ 2027.
{keywords}

Bóng đá nữ ngày càng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Trước thời điểm diễn ra các trận bán kết, Euro 2022 đã đạt được những thành công ngoài dự kiến. Cụ thể, toàn bộ 85.000 vé của trận chung kết vào ngày 31-7 sắp tới trên sân Wembley đã được bán hết. Trước đó, ở trận mở màn giữa chủ nhà Anh với Áo, 70.000 khán giả đã có mặt trên sân Old Trafford để chứng kiến tài năng của những nữ cầu thủ quốc gia.

Khi Anh đụng độ Tây Ban Nha tại tứ kết, 7,6 triệu khán giả đã chăm chú theo dõi màn trình diễn của đội nhà trên sóng truyền hình trực tiếp. Gần nhất, trận tứ kết giữa Đức và Áo trên sân Brentford cũng thu hút hơn 16.000 khán giả đến sân.

Những con số kể trên cho thấy, bóng đá nữ đang ngày càng chiếm được tình cảm của giới mộ điệu. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận định, sự thành công của Euro 2022 là yếu tố quan trọng thu hút nhiều quốc gia tham gia cuộc đua đăng cai World Cup 2027, cũng như các nhà tài trợ lớn cho giải đấu này.

Đến thời điểm hiện tại, Đức, Bỉ và Hà Lan đã nộp đơn xin đồng tổ chức World Cup 2027. Ngoài ba quốc gia này, vẫn chưa có thêm quốc gia nào tham gia cạnh tranh quyền đăng cai "bữa tiệc" bóng đá lớn nhất thế giới dành cho phái đẹp.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) nhiều khả năng sẽ gia nhập cuộc đua. Thông tin này là có cơ sở khi Chủ tịch USSF Cindy Parlow Cone từng tiết lộ, xứ Cờ hoa đang lên kế hoạch xin đăng cai World Cup 2027 hoặc 2031.

Tham vọng của Mỹ, quốc gia đang trong khoảng thời gian bận rộn khi sẽ đồng đăng cai World Cup nam 2026 và là chủ nhà của Olympic mùa hè 2028, một lần nữa đã cho thấy sức hấp dẫn ngày một lớn của bóng đá nữ.

Các quan chức bóng đá cấp cao của Chile, Mexico và Italia từng thể hiện ý định cạnh tranh quyền đăng cai World Cup 2027, trong khi Nam Phi cũng đang cân nhắc khả năng tương tự với đề xuất sử dụng các sân vận động phục vụ World Cup nam 2010 cho giải đấu vào năm 2027.

Theo những thống kê chính thức, các vòng chung kết bóng đá nữ đã thu hút sự theo dõi của 1,1 tỷ khán giả toàn cầu. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới nhưng cũng trở thành thách thức đối với Australia và New Zealand.

World Cup 2023 do hai quốc gia kể trên đồng đăng cai đối diện một số vấn đề đáng chú ý như sự chênh lệch về múi giờ so với Mỹ và châu Âu, khiến lượng khán giả theo dõi trực tiếp có thể sụt giảm. Vòng chung kết thế giới năm 2023 cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các giải bóng đá nam hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga... do được tổ chức từ ngày 20-7 đến 20-8, cũng là thời điểm các giải này đang ở giai đoạn đầu mùa.

Chanathip không dự AFF Cup, Thái Lan gặp khó khi bảo vệ chức vô địch
Ngôi sao số một đội tuyển Thái Lan, Chanathip bất ngờ tuyên bố sẽ không tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. Đây thực sự là một tin không vui cho Thái Lan trong nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch giải đấu.
Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2022 sẽ khởi tranh ngày 6/8
Sáng 20/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2022 với sự có mặt của đại diện các đội bóng tham dự giải.
Thắng đậm Thái Lan, Philippines vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á
Lợi thế sân nhà Rizal Memorial giúp đội tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan 3-0 ở trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

U13 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc
Tối 15/7, đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển U13 Hà Nội trong trận chung kết, tại Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup 2022.

Theo Hà Nội Mới
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...