Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn thể thao Việt Nam "mở hàng" Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 2022

Cập nhật: 14:56 ngày 01/08/2022
Vận động viên (VĐV) Võ Huỳnh Anh Khoa (Hạng thương tật S8) đã "mở hàng" Huy chương Vàng (HCV) cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung 400m bơi tự do nam, tại ASEAN Para Games 2022.

Ngày 31/7, ASEAN Para Games lần thứ 11- 2022 chính thức khai mạc trên SVĐ chính Manahan ở thành phố Solo, Indonesia. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự tranh ở 8 môn của Đại hội, phấn đấu giành 35-40 HCV.

Nước chủ nhà Indonesia thực hiện đầy đủ các nghi lễ, nghi thức một buổi lễ khai mạc Đại hội thể thao của khu vực trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 2022.

{keywords}

Đô cử Lê Văn Công.

Trong lễ khai mạc, vận động viên (VĐV) cử tạ Lê Văn Công đã vinh dự được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Lê Văn Công cũng là VĐV được đánh giá cao nhất ở đoàn thể thao Việt Nam. Đô cử 38 tuổi không giấu nổi tâm trạng hào hứng, chờ đón ngày lên sàn thi đấu tại đấu trường khu vực, đồng thời cho biết bản thân rất tự tin về khả năng bảo vệ tấm HCV từng giành được ở 5 kỳ Đại hội trước.

Sáng 1/8, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức tại ASEAN Para Games 11 ở các môn bắn cung, cử tạ và bơi. Trong đó, hai môn cử tạ và bơi diễn ra nhiều nội dung chung kết của các VĐV nổi bật của Việt Nam tham dự.

Ngay trong phần thi đầu tiên, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa (Hạng thương tật S8) đã "mở hàng" cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam khi mang về tấm HCV ở nội dung 400m bơi tự do nam, với thành tích 5 phút 29 giây 35.

{keywords}

Bơi lội Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội.

Cũng trong sáng ngày 1/8, ở nội dung 400m hạng thương tật S8 nữ, Lê Thị Dung mang về tấm HCV với thời gian 5 phút 59 giây 87, phá sâu kỷ lục của VĐV Thái Lan (7 phút 24 giây 10). Ngoài ra, Trần Quốc Phi mang thêm về tấm HCV cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung bơi ếch 100m, hạng thương tật SB13.

Theo đăng ký, ở môn bơi, Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung chung kết 400m tự do nam-nữ, 100m ếch nam/nữ, 100m tự do nam/nữ, 50m ngửa nam/nữ, tiếp sức 4 x 100m tự do nam, tiếp sức 4x100 nam hỗn hợp với sự góp mặt của Võ Huỳnh Anh Khoa, Hồ Văn Đào, Đặng Văn Công, Lê Thị Dung, Hoàng Thị Mỹ Lệ....

Ở bộ môn cử tạ, các VĐV Đặng Thị Linh Phương (50kg), Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg), Nguyễn Thị Thanh Thúy (61kg) sẽ tham gia thi đấu chung kết ở các hạng cân của nữ gồm 50kg, 55kg, 61kg.

Được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, ASEAN Para Games 11 gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung tranh tài, quy tụ 1.648 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 HCV.

ASEAN Para Games 2022: Việt Nam dự họp Hội đồng thành viên APSF
Trong khuôn khổ Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 tại thành phố Surakarta (Indonesia), ngày 29/7, đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) lần thứ 27.
ASEAN Para Games 2022: Bắt đầu Lễ rước đuốc
Ngày 23/7, ngọn đuốc của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) đã bắt đầu chuyến hành trình trên đường chạy tiếp sức kéo dài 2 ngày sau khi được lấy từ Ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen ở huyện Grobogan, tỉnh Trung Java.
ASEAN Para Games 2022: Indonesia gấp rút chuẩn bị cho Lễ rước đuốc
Nước chủ nhà Indonesia đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ rước đuốc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 diễn ra vào ngày 24/7 tới.
Theo Dân Trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...