Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Indonesia lần thứ hai thắng Curacao

Cập nhật: 07:46 ngày 28/09/2022
Indonesia hạ đội thứ 84 FIFA Curacao 2-1 ở trận giao hữu tối 27/9, chỉ ba ngày sau khi thắng chính đối thủ này.

Với gần 30.000 khán giả cổ vũ trên sân Pakansari ở Bogor, Indonesia nhập cuộc hưng phấn và sớm dẫn bàn. Phút thứ ba, tiền vệ Witan Sulaeman sút căng từ khoảng 25 m đưa bóng đi thẳng về thủ môn Tyrick Bodak. Nhưng thủ thành đang bắt cho đội trẻ PSV Eindhoven không bắt dính, để tiền đạo Dimas Drajad đá bồi về lưới trống.

{keywords}

Cầu thủ Indonesia mừng bần quyết định của Dendi Sulistyawan, để thắng Curacao 2-1 ở trận giao hữu tại Bogor tối 27/9. Ảnh: PSSI.

Curacao với anh em tiền vệ từng chơi ở Ngoại hạng Anh Juninho Bacuna và Leandro Bacuna lấy lại thế trận và chơi lấn sân. Nhưng phải đến đầu hiệp hai, đội bóng đến từ vùng Caribe mới gỡ hoà. Juninho Bacuna chọc khe cho tiền đạo Jeremy Antonisse thoát xuống cứa lòng về góc xa hạ gục thủ môn Syahrul Fadillah.

Trận đấu càng trôi về cuối càng nóng, khi Curacao nhiều lần chơi xấu và chịu thẻ liên tiếp. Phút 80, Juninho vào bóng thô bạo với tiền vệ 18 tuổi Marselino Ferdinan và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân. Anh không rời sân ngay, mà đá mạnh bóng lên khán đài. Ngay lập tức, hàng loạt vật thể lạ từ khán đài được ném xuống sân, khiến cầu thủ Indonesia phải ra hiệu cho khán giả bình tĩnh.

Chơi thiếu người, Curacao lộ nhiều khoảng trống hàng thủ. Tận dụng cơ hội này, trung vệ cao 1m94 Elkan Baggott dâng cao tới sát cấm địa, rồi chuyền vào cho Sulaeman. Tiền vệ 21 tuổi xử lý không ngoan rồi căng ngang qua háng hai hậu vệ Curacao, giúp Dendi Sulistyawan đệm vào lưới trống. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ mừng bàn bình thản, còn khán giả sân Pakansari vỡ oà.

Trong trận giao hữu cũng với Curacao trên sân Bandung hôm 24/9, Indonesia cũng thắng 3-2. Marc Klok, Fachruddin Aryanto rồi Drajad lần lượt ghi bàn cho chủ nhà. Hai trận thắng vừa qua giúp Indonesia leo hai bậc lên 152 thế giới, còn Curacao giảm hai bậc xuống thứ 86 FIFA.

Indonesia nằm ở bảng A AFF Cup 2022 cùng Thái Lan, Philippines, Campuchia và đội thắng vòng loại Timor Leste hoặc Brunei. Còn Việt Nam ở bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Giải diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023.

Đội hình xuất phát

Indonesia: Syahrul Trisna Fadillah; Elkan Baggott, Rizky Ridho, Rachmat Irianto; Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Saddil Ramdani, Yakob Sayuri; Egy Maulana Vikri, Dimas Drajad, Witan Sulaeman.

Curacao: Tyrick Bodak; Justin Ogenia, Nathangelo Markelo, Rhu-Endly Cuco Martina; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Rolieny Bonevacia, Shermaine Martina; Gevaro Nepomuceno, Kenji Gorre, Rangelo Janga.

Ghi bàn: Drajad 3, Sulistyawan 87 - Antonisse 47.

Indonesia gây sốc khi đánh bại đối thủ từng vượt qua đội tuyển Việt Nam
Trên sân nhà, đội tuyển Indonesia đã gây sốc khi đánh bại Curacao với tỷ số 3-2 trong trận đấu giao hữu vào tối ngày 24/9.

Thua ngược U20 Indonesia, U20 Việt Nam vẫn giành vé dự giải châu Á
U20 Việt Nam đã để thua ngược chủ nhà U20 Indonesia 2-3 đầy đáng tiếc trên sân Gelora Bung Tomo ở bảng F. Tuy nhiên, đội quân huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam vẫn giành vé dự giải châu Á.

CLB Indonesia vô địch AFF Futsal Cup 2022
Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng rút cuộc Sahako FC (Việt Nam) không thể giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba giải futsal Đông Nam Á khi thua Selangor MAC ở loạt luân lưu. Trong khi đó, Bintang Timur Surabaya FC gây bất ngờ lớn khi xuất sắc đánh bại Hongyen Thakam FC của chủ nhà Thái Lan để đăng quang vô địch.
Theo Hoàng An/VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...