Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

AFC công bố nước chủ nhà Giải U23 châu Á 2024

Cập nhật: 17:50 ngày 30/09/2022
Trong thông báo mới nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định chọn Qatar là chủ nhà của Giải U23 châu Á 2024.

Sáng nay, Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã nhóm họp tại Kuala Lumpur (Malaysia) để công bố nước chủ nhà U23 châu Á 2024. Điều hành buổi họp này là Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn.

{keywords}

Qatar được chọn là chủ nhà Giải U23 châu Á 2024.

Trong đó, các ứng cử viên là chạy đua đăng cai Giải U23 châu Á 2024 là Iran, Saudi Arabia, UAE, Uzbekistan, Qatar. Cuối cùng Qatar đã được chọn là nước chủ nhà.

Đây là giải đấu quan trọng khi lựa chọn những đại diện của châu Á tham dự Olympic 2024. Trong đó, ba đội đứng đầu sẽ có suất đi tiếp, còn đội xếp thứ 4 sẽ thi đấu play-off.

Vòng loại Giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, với 47 đội bóng được chia làm 11 bảng đấu. Phân loại hạt giống dựa trên thành tích của các đội ở giải U23 châu Á 2023 vừa diễn ra ở Uzbekistan.

Song song với đó, AFC cũng gấp rút chọn nước chủ nhà Asian Cup 2023. Trước đó, Trung Quốc đã quyết định rút lui. Trong đó, Qatar, Hàn Quốc và Indonesia là những ứng cử viên chính đăng cai giải đấu này. Trong cuộc đua này, Qatar cũng đang chiếm ưu thế khi có cơ sở vật chất tốt.

{keywords}

Quyền Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn điều hành cuộc họp của Ủy ban thi đấu châu Á (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, nếu chọn Qatar là chủ nhà, AFC sẽ phải tính toán thời gian thi đấu hợp lý. Bởi lẽ, đất nước này sẽ đăng cai World Cup vào cuối năm.

Cũng trong buổi họp, Ủy ban cũng thông qua đề xuất áp dụng cách tiếp cận nhất quán trong việc điều chỉnh các giải đấu của AFC, trong đó liên quan tới việc xóa thẻ đỏ ở vòng loại cho các đội tham dự vòng chung kết để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao khả năng phục hồi của các quốc gia sau đại dịch Covid 19, dưới tác động ngày càng giảm của đại dịch trên toàn châu Á. Ủy ban cũng đề xuất ngừng áp dụng Quy tắc đặc biệt trong các giải đấu của AFC từ năm 2023 trở đi.

Huấn luyện viên Mano Polking tạm thời dẫn dắt U23 Thái Lan
Huấn luyện viên (HLV) Worrawoot Srimaka xin nghỉ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) buộc phải bổ nhiệm HLV Mano Polking tạm thời kiêm nhiệm thêm đội tuyển U23 Thái Lan.
Tài năng trẻ Việt Nam được vinh danh ở giải U23 châu Á
Hậu vệ Phan Tuấn Tài nằm trong nhóm những chân sút kiến tạo tốt nhất ở giải U23 châu Á.
Cầu thủ sút tung lưới U23 Việt Nam giành danh hiệu "Vua phá lưới"
Tiền đạo Cho Young Wook của U23 Hàn Quốc đã giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á với 3 pha lập công, trong đó có một bàn vào lưới U23 Việt Nam.
Saudi Arabia lập kỷ lục giữ sạch lưới ở giải U23 châu Á
Saudi Arabia trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết (VCK) U23 châu Á không thủng bàn nào, khi lên ngôi vô địch sau trận thắng đội chủ nhà 2-0 tối 19/6.

Theo Dân Trí
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...