Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Cập nhật: 16:46 ngày 19/12/2022
(BGĐT)-Chiều 19/12, tại  TP Hạ Long (Quảng Ninh), VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản, đoàn Bắc Giang thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung Duathlon (2 môn thể thao phối hợp).
(BGĐT)-Chiều 19/12, tại  TP Hạ Long Quảng Ninh), VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản, đoàn Bắc Giang thi đấu xuất sắc  giành Huy chương Vàng (HCV) môn Triathlon (ba môn phối hợp).

Phạm Tiến Sản thi đấu ở nội dung Duathlon, gồm chạy 5km, đạp xe 20 km, chạy 2,5km với thành tích 58 phút 08 giây. Phạm Tiến Sản (SN 1991) quê Tân Yên (Bắc Giang), anh từng là VĐV chuyên nghiệp nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Cựu tuyển thủ điền kinh quốc gia này từng giành 3 Huy chương Bạc tại các kỳ SEA Games 2013-2015-2017. Năm 2022, tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Phạm Tiến Sản giành HCV nội dung Duathlon (2 môn phối hợp gồm: Chạy 10km, đạp xe 40km, chạy 5km).

{keywords}

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang thưởng nóng cho VĐV Phạm Tiến Sản. 

Môn thi đấu của Phạm Tiến Sản cũng là môn cuối cùng của đoàn VĐV điền kinh Bắc Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Kết thúc môn điền kinh, đoàn Bắc Giang giành tổng số  5 HCV, vượt 2 huy chương so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 4 HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Oanh ở các nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 1.500m và 10.000m. Đặc biệt, ở nội dung 10.000 m, thành tích VĐV Nguyễn Thị Oanh đạt được là 33 phút 13 giây 23, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 do Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) lập là 35 phút 10 giây 17. 

Được biết tham dự môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX,  đoàn Bắc Giang có 12 VĐV (7 nam, 5 nữ). Tính đến 16 giờ ngày 19/12/2022, đoàn Bắc Giang giành tổng số 13 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.  Mục tiêu của đoàn giành từ 12-15 HCV tại Đại hội.

Công Doanh
VĐV Bắc Giang giành HCV môn cầu lông nội dung đôi nam nữ
(BGĐT)-Sáng 19/12, tại Nhà Thi đấu thể thao thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), trong chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, ở trận chung kết môn cầu lông nội dung đôi nam nữ, VĐV Phạm Văn Hải và Thân Thị Vân Anh (Bắc Giang) xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV).  
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung vượt chướng ngại vật 3.000 m
(BGĐT) - Chiều 14/12, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), trong chương trình thi đấu môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, ở nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh (SN 1995), đoàn Bắc Giang xuất sắc giành Huy chương Vàng (HVC) với thành tích 10 phút 21 giây 91. 
Bắc Giang: VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 2 môn điền kinh
(BGĐT) - Chiều 15/12, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (đoàn Bắc Giang) xuất sắc giành HCV nội dung chạy 5.000 m nữ trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 4, phá kỷ lục quốc gia nội dung 10.000 m nữ
(BGĐT) - Ngày 17/12, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung chạy 1.500 m và 10.000 m nữ. Đây cũng là ngày thi đấu xuất sắc của đoàn Bắc Giang khi giành được 3 tấm HCV.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...