Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang ghi dấu ấn đậm nét tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Cập nhật: 11:28 ngày 22/12/2022
(BGĐT)-Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa khép lại. Phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức địa phương 3 môn thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Bắc Giang xung quanh sự kiện này.

Ông đánh giá thế nào về kết quả thi đấu của đoàn thể thao Bắc Giang tại Đại hội?

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX khai mạc ngày 9/12, bế mạc tối ngày 21/12/2022 tại Quảng Ninh. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao toàn quốc với hơn 17 nghìn người tham gia. 

Trong đó, có hơn 10 nghìn VĐV đại diện cho 65 đoàn thể thao của 63 tỉnh, thành phố, ngành tranh tài ở 43 môn thi đấu, bao gồm 942 nội dung. Đoàn thể thao Bắc Giang có 140 VĐV tham gia thi đấu 12/43 môn. Mục tiêu của đoàn phấn đấu giành từ 33 - 35 huy chương các loại, trong đó có 12 - 15 Huy chương Vàng (HCV), xếp thứ 15-18 trong số các đoàn tham dự. 

{keywords}

Ông Trương Quang Hải trả lời phỏng vấn sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX kết thúc.

Sau hơn 10 ngày với những trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính, đoàn thể thao Bắc Giang giành tổng số 44 huy chương các loại, trong đó có 14 HCV, 11 Huy chương Bạc (HCB), 19 Huy chương Đồng (HCĐ), tăng 23 huy chương (5 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ) so với kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018. Các môn thi giành HCV, gồm: Đẩy gậy (2), điền kinh (5), đá cầu (1), Jujitsu (1), cờ vua (2), cờ tướng (1), cầu lông (1), wushu (1). 

{keywords}

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (bục số 1-Bắc Giang) giành HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Với kết quả này, đoàn Bắc Giang xếp thứ 17 trong số 65 đoàn gồm các tỉnh, thành phố và ngành tham gia thi đấu tại Đại hội (tăng 1 bậc so với Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018), xếp vị trí thứ 2 trong số các tỉnh miền núi của cả nước (sau đoàn Thái Nguyên). Đây là kết quả rất mừng của thể thao Bắc Giang. 

Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, trước khi tham dự Đại hội này, thể thao Bắc Giang đứng trước nhiều khó khăn. Bởi lẽ, khi nói đến thể thao thành tích cao là cả quá trình chuẩn bị, rèn luyện, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn, dài hơi, thường xuyên, liên tục từ việc huấn luyện, cọ xát thi đấu đến cơ sở vật chất, dụng cụ luyện tập. Vậy nhưng năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài sang những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ảnh hưởng lớn đến công tác huấn luyện, thi đấu của HLV, VĐV. 

{keywords}

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Bắc Giang) giành HCV môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Gần 9 tháng, Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang bị trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Trình độ chuyên môn của VĐV bị chững lại sau thời gian dài nghỉ huấn luyện tập trung. Không ít cán bộ, HLV, VĐV nhiễm bệnh phải cách ly, nhất là thời điểm 4 tháng đầu năm 2022 khi biến chủng Omicron lây lan nhanh. 

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố, ngành có sự đầu tư rất lớn về nguồn nhân lực (HLV, VĐV) cũng như cơ sở vật chất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng, ý chí vươn lên trong huấn luyện, thi đấu, các HLV, VĐV Bắc Giang đã khắc phục mọi khó khăn gặt hái nhiều thành công. 

Ông nhìn nhận như thế nào về quá trình tham gia thi đấu của đoàn VĐV Bắc Giang tại Đại hội?

Trong hơn 10 ngày diễn ra đại hội, các VĐV Bắc Giang đã thể hiện bản lĩnh, ý chí vững vàng, tinh thần thi đấu kiên cường "vì màu cờ sắc áo" cùng khát khao chiến thắng. Thật tự hào khi VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 4 HCV tại Đại hội lần này ở nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m, 1.500 m và 10.000 m. 

Đặc biệt, ở nội dung chạy 10.000 m, thành tích Nguyễn Thị Oanh đạt được là 33 phút 13 giây 23, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, phá kỷ lục quốc gia năm 2021. Do thi đấu nhiều nội dung liên tục, thời tiết thay đổi, sau khi giành HCV nội dung 1.500m vào trưa ngày 17/12, dù rất mệt song Oanh vẫn cố gắng thi tiếp vào buổi chiều cùng ngày ở nội dung 10.000m và giành HCV. 

{keywords}

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể  dục thể thao tỉnh Bắc Giang chúc mừng cặp VĐV Phạm Văn Hải, Thân Thị Vân Anh sau khi giành HCV môn cầu lông nội dung đôi nam nữ. 

VĐV Phạm Tiến Sản thi đấu nội dung 2 môn phối hợp (chạy 5km, đạp xe 20 km, chạy 2,5km) dù rất mệt, đường đua dài, nhiều phần thi, đối thủ rất mạnh, có lúc bỏ xa VĐV Phạm Tiến Sản ở phía sau. Tuy nhiên, VĐV Bắc Giang đã xuất sắc giành HCV, lập kỷ lục quốc gia, lập kỷ lục Đại hội với thành tích 58 phút 08 giây. 

Hay VĐV Tô Minh Hậu khi thi đấu môn vật dân tộc, dù bị gãy xương tay ở giải quốc gia cách đây vài tháng song vẫn quyết tâm thi đấu tại Đại hội lần này và giành HCB. Đặc biệt, sau 16 năm mong đợi, ở nội dung đôi nam nữ môn cầu lông thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đoàn Bắc Giang đã giành tấm HCV trước tinh thần thi đấu kiên cường của cặp VĐV trẻ Phạm Văn Hải và Thân Thị Vân Anh trước cặp đối thủ số 1 Việt Nam của đoàn Hà Nội. VĐV Vi Thị Ánh trong ngày thi đấu đẩy gậy đầu tiên đã bật khóc vì vui sướng khi giành HCV ở nội dung 54kg.

Hầu hết các trận chung kết, dù tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau song lãnh đạo Sở VHTTDL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang đều đến dự, động viên, cổ vũ, trao thưởng kịp thời cho các VĐV. Đây là sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần để các VĐV quyết tâm thi đấu, giành thành tích cao. 

Là tỉnh đăng cai thi đấu 3 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, thành tích của đoàn thể thao Bắc Giang đứng thứ hai trong số các tỉnh miền núi trong cả nước, xin ông cho biết những bài học kinh nghiệm để Bắc Giang có được những thành công tại Đại hội lần này?

Nối tiếp việc tổ chức thành công môn cầu lông SEA Games 31 tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 5/2022, 3 môn thi đấu gồm vật dân tộc, đẩy gậy, kéo co do tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức tại Đại hội  này đã thành công tốt đẹp, được Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc đánh giá rất cao. Tỉnh Bắc Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ xây dựng kế hoạch, cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu đến đón tiếp các đoàn. Công tác y tế, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền… được các đơn vị phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả. 

{keywords}

Trận chung kết môn đẩy gậy giữa VĐV Vi Thị Ánh (bên trái-Bắc Giang) với VĐV đoàn Lai Châu.

Trước khi bước vào thi đấu mỗi môn, Ban tổ chức địa phương đều khai mạc trang trọng. Trong những ngày diễn ra sự kiện, Sở VHTTDL bố trí xe, hướng dẫn viên đưa, đón các đoàn có nhu cầu tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần vào thành công chung của Đại hội, tạo ấn tượng đẹp về một Bắc Giang thân thiện, mến khách đối với các đại biểu, các đoàn VĐV. 

Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức các môn thi đấu cũng như thành tích của đoàn thể thao Bắc Giang tại Đại hội lần này càng khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện thể thao lớn tầm cỡ quốc gia, khu vực, quốc tế của tỉnh; thể thao thành tích cao của Bắc Giang có sự bứt phá lớn. Thông qua đó, hình ảnh, vùng đất, con người Bắc Giang ngày càng được lan tỏa.

Để đạt được những kết quả đó, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Các kế hoạch, phương án được xây dựng, triển khai chủ động, chi tiết, cụ thể, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện ở từng khâu, phần việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Đối với các môn thi đấu, Sở VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang chuẩn bị lực lượng rất sớm, làm tốt khâu rà soát, tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất, tập trung cao để huấn luyện, thi đấu với quyết tâm cao. Tăng cường các đợt tập huấn dã ngoại, giao lưu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật thi đấu cho VĐV. Động viên, khen thưởng kịp thời HLV, VĐV có nhiều thành tích trong công tác huấn luyện và thi đấu. 

Công Doanh (thực hiện)
Bế mạc môn kéo co tại Đại hội Thể thao toàn quốc: Đoàn Bắc Giang giành 5 huy chương
(BGĐT) - Sau 4 ngày thi đấu, chiều 20/12, tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX bế mạc môn kéo co. Đoàn Bắc Giang giành 5 huy chương.
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Bắc Giang) giành HCV môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT) - Trưa 20/12, tại Nhà Thi đấu Trường Thể dục thể thao Quảng Ninh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), ở trận chung kết môn thi Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Thu Thủy (Bắc Giang) xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV).
VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT)-Chiều 19/12, tại  TP Hạ Long (Quảng Ninh), VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản, đoàn Bắc Giang thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung Duathlon (2 môn thể thao phối hợp).
(BGĐT)-Chiều 19/12, tại  TP Hạ Long Quảng Ninh), VĐV điền kinh Phạm Tiến Sản, đoàn Bắc Giang thi đấu xuất sắc  giành Huy chương Vàng (HCV) môn Triathlon (ba môn phối hợp).

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...