Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lý Hoàng Nam gỡ hoà cho Việt Nam ở Davis Cup 2023

Cập nhật: 08:31 ngày 05/02/2023
Sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển tennis Việt Nam hoà Indonesia 1-1 ở vòng play-off Davis Cup 2023 nhóm hai thế giới.

Phạm Minh Tuấn, thứ 1587 đơn nam thế giới (ATP), xuất trận đầu tiên, đối đầu tay vợt mạnh nhất Indonesia Rifqi Fitriadi. Anh mất break ngay ván cầm giao đầu tiên và để đối thủ dẫn trước 3-0 trong set 1. Nỗ lực của tay vợt Việt Nam giúp đòi lại break ở game 5, nhưng lại chơi không tốt game 8 để bị bẻ giao lần hai, trước khi thua chung cuộc 3-6. Sang set 2, Fitriadi đánh thần tốc để thắng tiếp 6-1, giúp Indonesia dẫn trước.

{keywords}

Lý Hoàng Nam giữ lại hy vọng cho Việt Nam khi đánh bại Anthony Susanto để gỡ hoà 1-1 trước Indonesia.

Tay vợt số một Việt Nam và Đông Nam Á Lý Hoàng Nam nhập cuộc thứ hai. Tay vợt hạng 243 đơn nam ATP chỉ mất 66 phút để hạ Anthony Susanto – hạng 1717 ATP sau hai set. Hoàng Nam có tám cú giao bóng ăn điểm trực tiếp so với một, 17 điểm winner (đánh ăn điểm trực tiếp) so với bốn của đối thủ. Hoàng Nam chiến thắng, đưa tỷ số đối đầu giữa hai đội về thế cân bằng.

Việt Nam gặp Indonesia ở vòng play-off Davis Cup 2023 nhóm hai thế giới. Cuộc đấu diễn ra theo thể thức đánh năm trận thắng ba trong hai ngày 4 và 5/2 tại cụm sân Hanaka Paris Ocean Park ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đội thắng sẽ vào thi đấu vòng bảng nhóm hai thế giới, gặp các đội thua vòng play-off nhóm một vào tháng 9/2023. Trong khi đó, đội thua trở lại nhóm ba khu vực châu Á – Thái Bình Dương thi đấu.

Việt Nam hiện xếp thứ 68 Davis Cup, đăng ký Lý Hoàng Nam hạng 243 đơn nam – 952 đánh đôi, Nguyễn Văn Phương (1529 – 1686), Phạm Minh Tuấn (1578 – 1014), Nguyễn Đắc Tiến (1859 – 1533) và Lê Quốc Khánh ( không xếp hạng đơn – 1364). Indonesia hạng 62 Davis Cup đăng ký Rifqi Fitriadi (1132 – 1372), Anthony Susanto (1717 – không xếp hạng đôi), David Susanto (không xếp hạng đơn – 1734), Christopher Rungkat (không xếp hạng đơn – 237), Nathan Anthony Barki (không xếp hạng đơn – 850).

Ngày mai 5/2, trận đánh đôi giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 14h00. Theo đăng ký ban đầu, Lý Hoàng Nam và Phạm Minh Tuấn sẽ đối đầu Christopher Rungkat và Nathan Anthony Barki. Đôi Việt Nam bị đánh giá thấp hơn, bởi Indonesia có Rungkat rất mạnh ở đánh đôi. Bên cạnh đó, tay vợt 33 tuổi này còn từng đứng hạng 241 đơn nam ATP vào năm 2013.

Đây là trận đấu được xem là bản lề với đội tuyển tennis Việt Nam. Nếu thắng, Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua Indonesia chung cuộc khi Lý Hoàng Nam gần như chắc chắn nắm cửa thắng một trận đánh đơn.

Hai trận đánh đơn sau đó lần lượt là cuộc chạm trán Lý Hoàng Nam - Rifqi Fitriadi, Phạm Minh Tuấn – Anthony Susanto.

Djokovic lần thứ 10 vô địch Australia Mở rộng
Novak Djokovic thắng Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6(4), 7-6(5), ở chung kết đơn nam Australia Mở rộng 2023.
Sabalenka lần đầu vô địch Grand Slam
Tay vợt người Belarus Aryna Sabalenka thắng ngược Elena Rybakina 4-6 6-3 6-4 để lần đầu vô địch đơn nữ Australia Mở rộng tối 28/1.
Djokovic vào chung kết Australia Mở rộng
Novak Djokovic hạ Tommy Paul 7-5, 6-1, 6-2 ở bán kết Australia Mở rộng hôm 27/1, để vào chung kết gặp Stefanos Tsitsipas.

Theo VnExprerss

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...