Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thái Lan thất bại ở vòng loại U20 nữ châu Á

Cập nhật: 13:39 ngày 14/03/2023
Thua Đài Loan 0 - 3 trên sân Buriram, Thái Lan hụt suất vào vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á 2024.

Ở lượt trận cuối bảng E vòng loại đầu tiên U20 nữ châu Á, Thái Lan buộc phải thắng Đài Loan để đi tiếp nhưng họ lại thua đậm. 

Chou Chieh-ni mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ sáu, trước khi Liu Yu-chiao nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai. Ước vọng đi tiếp của Thái Lan tan biến khi Parichat phản lưới nhà ấn định thắng lợi 3-0 cho Đài Loan.

{keywords}

Cầu thủ U20 Đài Loan mừng bàn trong trận thắng Thái Lan 3-0 trên sân Buriram ở lượt cuối bảng E vòng loại đầu tiên U20 nữ châu Á 2024.

Kết quả này giúp Đài Loan đi tiếp sau hai trận toàn thắng ở bảng E, ghi 17 bàn và không thủng lưới lần nào. Ở trận ra quân, họ thắng Tajikistan tới 14-0. Còn Thái Lan thắng Tajikistan 5-0 ở trận đầu, trước khi thua Đài Loan. Do mỗi bảng chỉ có một suất đi tiếp, chủ nhà bảng E bị loại.

Đây là lần đầu Thái Lan dừng bước ngay ở vòng loại đầu tiên của U20 nữ châu Á, kể từ năm 2006. Khi đó, giải chưa chia vòng loại làm hai giai đoạn, và họ bị loại do cùng bảng với Australia.

Thái Lan cũng lần đầu thua Đài Loan tại giải này, sau năm trận toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới hai lần. Đây là lần thứ tư trong 11 kỳ diễn ra giải, Thái Lan không thể vào vòng chung kết.

Vòng loại một U20 nữ châu Á 2024 diễn ra từ 6/3 đến 12/3, với 31 đội chia làm tám bảng, chọn ra tám đội đầu bảng đi tiếp. Việt Nam làm chủ nhà ở bảng F, cùng Ấn Độ, Indonesia và Singapore. Đoàn quân của Akira Ijiri thắng Indonesia 3-0, Singapore 11-0 và hoà Ấn Độ 1-1. Chủ nhà đi tiếp ở bảng F với bảy điểm như Ấn Độ, nhưng ghi nhiều hơn một bàn.

Tám đội vượt qua vòng loại một là Australia, Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, Nepal, Iran, Lebanon và Đài Loan. Tám đội này sẽ chia làm hai bảng ở vòng loại hai, đấu vòng tròn một lượt từ 3/6 đến 11/6, chọn ra hai đội đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên được vào thẳng vòng chung kết cùng chủ nhà Uzbekistan, nhờ thành tích cao ở giải gần nhất năm 2019.

Lễ bốc thăm vòng loại hai diễn ra tại trụ sở LĐBĐ châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. Việt Nam ở nhóm hai cùng Myanmar, còn Australia và Trung Quốc ở nhóm một. Tại hai kỳ gần đây, Việt Nam đều vượt qua vòng loại.

Bàn phản lưới giúp Trung Quốc vào tứ kết U20 châu Á
Hoà Kyrgyzstan 1-1 tối 9/3, Trung Quốc vào tứ kết U20 châu Á 2023 với tư cách nhì bảng D, sau hai kỳ liên tiếp bị loại từ vòng bảng.
Việt Nam thắng Singapore 11-0 ở vòng loại U20 nữ châu Á
Việt Nam đánh bại Singapore 11-0 chiều nay 9/3 qua đó củng cố ngôi đầu bảng F vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024.
Hàn Quốc vào tứ kết giải U20 châu Á
Chỉ hòa Tajikistan 0-0 ở lượt cuối tối 8/3, nhưng Hàn Quốc vẫn vào tứ kết giải U20 châu Á với tư cách đầu bảng C.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...